1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump ở “túp lều của ngư dân” trong thượng đỉnh với ông Putin

Theo thông cáo của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Helsinki vào tối 15.7 và nghỉ tại khách sạn Hilton Helsinki Kalastajatorppa để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin.


Khách sạn nơi Tổng thống Donald Trump nghỉ tại Helsinki. Ảnh: Sputnik

Khách sạn nơi Tổng thống Donald Trump nghỉ tại Helsinki. Ảnh: Sputnik

Khách sạn Hilton Helsinki Kalastajatorppa thuộc loại những khách sạn đắt nhất ở thủ đô Phần Lan, giá mỗi đêm là khoảng 200-2.000 euro, tùy thuộc vào loại phòng.

Lịch sử địa điểm nơi Hilton Helsinki Kalastajatorppa được xây dựng bắt đầu từ năm 1910, khi bến tàu đánh cá được đặt ở đó. Kể từ đó ở Phần Lan, nơi này được mệnh danh "túp lều của ngư dân".

Ban đầu, vào năm 1939 tại nơi này mở một nhà hàng, là cơ sở độc đáo duy nhất đối với thời đó với "Phòng Tròn" và phục vụ lên đến 2 nghìn thực khách cùng một lúc, đó là một kỷ lục đối với các nước Bắc Âu vào thời điểm đó.

Trong chiến tranh, trong nhà hàng được đặt bệnh viện. Sau đó, tòa nhà đã được bán và ở vị trí của nó vào năm 1969 tòa nhà đầu tiên của khách sạn được khai trương.

Tòa nhà thứ hai và là tòa nhà chính của khách sạn được hoàn thành vào năm 1975, có 158 phòng. Bên cạnh tòa nhà chính của khách sạn là nhà khách Finlyandii Iznachalno của chính phủ Phần Lan. Đầu tiên, khách sạn mang tên Scandic, nhưng năm 2001, nó đã được hệ thống Hilton Hotels & Resorts mua lại, sau đó khách sạn được đại tu.

Khách sạn nổi tiếng với thực tế rằng các nhà ngoại giao Liên Xô thích dừng lại nghỉ ở đây, nó có vị trí tọa lạc thuận tiện, cách xa khỏi dòng giao thông chính của đô thị và có hệ giao thông thuận tiện.

Theo K.M

Lao Động