1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Trump nói tôn trọng châu Phi sau phát ngôn gây tranh cãi

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump cho biết ông thực sự tôn trọng người dân châu Phi sau khi xuất hiện một loạt cáo buộc cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ từng miệt thị các quốc gia ở khu vực này.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty)
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty)

Theo NBC, một bức thư đề ngày gửi là 25/1 đã được chuyển tới các lãnh đạo khu vực châu Phi trước thềm hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Phi (AU) gồm 55 quốc gia thành viên vào cuối tuần này ở Ethiopia.

Trong thư, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ “rất tôn trọng” các quan hệ đối tác cũng như những giá trị chung giữa Mỹ và người dân châu Phi. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh cam kết duy trì “mối quan hệ bền chặt và tôn trọng lẫn nhau” giữa Washington và các quốc gia châu Phi.

Tổng thống Trump gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Phi, khẳng định quân đội Mỹ và các nước châu Phi sẽ “chiến đấu sát cánh bên nhau để tiêu diệt khủng bố và xây dựng các cộng đồng an ninh”. Theo ông Trump, Mỹ đang nỗ lực để tăng cường các hoạt động thương mại “tự do, bình đẳng và có đi có lại” với các nước châu Phi, đồng thời cùng nhau hợp tác để bảo đảm vấn đề nhập cư hợp pháp.

Bức thư của Tổng thống Trump được đưa ra sau vụ lùm xùm liên quan tới phát ngôn được cho là gây tranh cãi của ông chủ Nhà Trắng. Các nguồn tin tiết lộ ông Trump đã sử dụng từ “quốc gia dơ bẩn” để ám chỉ một loạt nước như El Salvador, Haiti và các nước châu Phi khác, đồng thời đặt câu hỏi tại sao Mỹ lại muốn có người nhập cư từ các quốc gia này trong cuộc họp với các nghị sĩ hôm 11/1. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng sau đó đã ngay lập tức phản bác tất cả các cáo buộc này trên Twitter.

Nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận lập trường cứng rắn của ông trong vấn đề nhập cư, nhưng ông khẳng định không dùng những từ ngữ miệt thị như truyền thông đưa tin. Ông Trump tuyên bố chưa bao giờ nói bất kỳ điều gì xúc phạm người Haiti, thậm chí còn có mối quan hệ tuyệt vời với người dân của quốc gia này.

Mặc dù vậy, chính phủ Haiti, El Salvador và Liên minh châu Phi đều đồng loạt công kích Tổng thống Trump, đồng thời kêu gọi ông đưa ra lời xin lỗi chính thức. Tổng thống Ghana Nana Akufo-Addo tuyên bố ông “không thể chấp nhận những lời xúc phạm, thậm chí từ lãnh đạo của một quốc gia hữu hảo đi chăng nữa, dù quốc gia đó mạnh cỡ nào”.

Thành Đạt

Theo NBC