1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump nói 3 người tiền nhiệm “không giữ lời” về vấn đề Israel

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải đoạn video trên trang Twitter cá nhân cho rằng 3 người tiền nhiệm của ông đều chỉ “hứa suông” về việc sẽ hành động để công nhận thành phố Jerusalem là thủ đô của Israel và chỉ một mình ông giữ đúng lời hứa khi tranh cử.

Ông Trump nói 3 người tiền nhiệm “không giữ lời” về vấn đề Israel

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty)

Theo The Hill, Tổng thống Trump ngày 8/12 đã đăng đoạn video tư liệu về những phát ngôn của 3 Tổng thống tiền nhiệm Bill Clinton, George W. Bush và Barack Obama về Jerusalem. Phần chú thích cho video có đoạn: “Tôi đã giữ lời hứa khi tranh cử. Những người khác thì không”.

Ba cựu Tổng thống Mỹ dù trước đó đều khẳng định rằng Jerusalem là thủ đô của Israel tuy nhiên chưa một ai đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề này và vẫn giữ Đại sứ quán Mỹ tại thành phố Tel Avid trong suốt các nhiệm kỳ.

Trong tuần qua, ông Trump đã làm “dậy sóng” dư luận thế giới và giới quan sát khi tuyên bố thừa nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và cho biết ông sẽ sớm ký lệnh chuyển Đại sứ quán Mỹ về thành phố này. Đây là một quyết định gây tranh cãi và bị cho là có thể sẽ làm ảnh hưởng tới lộ trình đàm phán hòa bình trong tương lai giữa Palestine và Israel.

Dù ông Trump đã tuyên bố như vậy, nhưng theo giới quan sát nhận định quá trình chuyển Đại sứ quán Mỹ đến Jerusalem có thể tốn hàng năm trời. Tại thời điểm hiện tại, ông Trump vẫn ký sắc lệnh giữ nguyên Đại sứ quán Mỹ ở Tel Aviv.

Năm 1995, Mỹ thông qua đạo luật cần phải công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel" và phải chuyển đại sứ quán Mỹ về đó. Luật này bắt buộc phải được thi hành, nhưng nó có điều khoản cho phép Tổng thống Mỹ có thể trì hoãn thực hiện trong thời gian 6 tháng. Các Tổng thống Mỹ trong suốt 22 năm qua đã ký mỗi năm 2 sắc lệnh trì hoãn. Bản thân ông Trump cũng đã kí 1 sắc lệnh hồi tháng 6 năm nay.

Trong tuyên bố hôm 6/12, ông Trump cho biết: “Các Tổng thống tiền nhiệm đã đưa ra những cam kết khi tranh cử nhưng họ đã không thực hiện. Giờ thì tôi đang hiện thực thực hóa nó".

Đức Hoàng

Theo The Hill