1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump được chuẩn bị kỹ lưỡng thế nào cho cuộc gặp ông Putin?

(Dân trí) - Giới chức tình báo Mỹ đã phải chuẩn bị đặc biệt kỹ lưỡng cho Tổng thống Donald Trump trước cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, báo Los Angeles Times cho biết.


Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Hôm nay 7/7, Tổng thống Trump và Tổng thống Putin dự kiến sẽ có cuộc hội đàm song phương đầu tiên khi hai nhà lãnh đạo cùng dự hội nghị thượng đỉnh G-20 diễn ra tại Hamburg, Đức.

Nhà Trắng đầu tuần này khẳng định, đây sẽ là một cuộc hội đàm chính thức và quan trọng, không đơn thuần là một cuộc gặp mặt song phương bên lề hội nghị.

Theo Los Angeles Times, giới chức tình báo Mỹ đã phải chuẩn bị công phu cho cuộc hội đàm được lên kế hoạch nhiều tháng qua này. Cụ thể, họ phải tập hợp các thông tin chi tiết như phân tích tâm lý của ông Putin, một cựu điệp viên Liên Xô.

Tuy nhiên, do Tổng thống Trump không muốn đọc các tài liệu báo cáo dày, mà muốn nghe báo cáo trực tiếp, nên các trợ lý của ông đã tóm tắt các ý chính mà ông Trump có thể nêu ra trong cuộc họp với ông Putin. Những ý chính được tóm tắt gọn chỉ như một dòng tweet mà Tổng thống Trump vẫn đăng trên tài khoản Twitter cá nhân.

Hồi tháng 5, Reuters dẫn nguồn thạo tin nói rằng, các quan chức thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia đã đúc kết rằng, các tài liệu này phải nhắc đến tên của Tổng thống Trump càng nhiều càng tốt để thuyết phục ông đọc tiếp.

Mặc dù chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc họp của hai nhà lãnh đạo, song giới chức Mỹ từ chối tiết lộ chương trình nghị sự.

Thomas Bossert, cố vấn an ninh nội địa của Tổng thống Trump, thậm chí khẳng định hôm 2/7 với đài ABC News rằng, chương trình nghị sự cuộc họp chưa được ấn định.

Cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster cũng khẳng định: “Không có chương trình nghị sự cụ thể nào. Đó chỉ thực sự là những gì Tổng thống muốn đề cập”.

Giới quan sát cho rằng, trong cuộc họp đầu tiên này, hai nhà lãnh đạo ngoài việc đề cập đến vấn đề quan hệ Nga-Mỹ, sẽ đề cập đến các vấn đề cùng quan tâm như khủng hoảng Syria, Ukraine hay vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Minh Phương

Theo BI