1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump dọa đóng băng thỏa thuận với Hàn Quốc cho tới khi đàm phán xong với Triều Tiên

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/3 cảnh báo sẽ tạm đóng băng thỏa hiệp định thương mại vừa đạt được với Hàn Quốc cho tới khi hoàn tất đàm phán với Triều Tiên, Yonhap cho biết.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Donald Trump)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Donald Trump)

Phát biểu hôm qua, Tổng thống Trump cho biết: "Tôi có thể đóng băng thỏa thuận này cho tới khi hoàn tất thỏa thuận với Triều Tiên. Bởi vì đó là một lá bài rất mạnh và tôi muốn chắc chắn rằng tất cả được đối xử công bằng".

“Tình hình đã lắng dịu xuống đôi chút. Chúng ta sẽ chờ xem mọi việc diễn biến ra sao. Nếu cảm thấy không có ích, chúng ta sẽ từ bỏ, ngược lại nếu cảm thấy có hiệu quả, chúng ta sẽ theo đuổi nó. Hàn Quốc là một đối tác tuyệt vời, nhưng chúng ta vẫn có thể phải tạm đóng băng thỏa thuận một thời gian để chờ xem", ông Trump nói.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ tại sao việc đóng băng thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc - một đồng minh quan trọng của Mỹ - được coi là yếu tố hỗ trợ Mỹ trong cuộc đối thoại với Triều Tiên.

Giới chức Hàn Quốc hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về kế hoạch đóng băng thỏa thuận của ông Trump.

Trước đó, hôm 26/3, Seoul thừa nhận đã phải chấp nhận giảm 30% lượng thép xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ, cũng như cho kéo dài việc áp thuế của Mỹ đánh trên loại xe pick-up (còn gọi là xe bán tải), để cứu vãn hiệp định tự do mậu dịch với Washington và tránh bị Mỹ đánh thuế trên thép nhập khẩu.

"Chúng ta đang đối xử rất đẹp với Triều Tiên. Chắc chắn Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho rằng, “đây là một thắng lợi tuyệt đối cho cả hai”.

Trong một động thái bất ngờ, Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu tháng này đã nhận lời mời hội đàm trực tiếp của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo kế hoạch, hai nhà lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên sẽ gặp nhau vào khoảng cuối tháng 5 trong một nỗ lực nhằm xoa dịu căng thẳng. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố sẵn sàng thảo luận với Mỹ về vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời cam kết ngừng tất cả các hoạt động thử nghiệm tên lửa, hạt nhân trong thời gian đối thoại.

Về phần mình, Tổng thống Trump ngày 28/3 nói rằng, ông mong chờ cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên, song cũng nhấn mạnh Mỹ tiếp tục duy trì chiến lược trừng phạt và gây sức ép tối đa lên Triều Tiên “bằng mọi giá”.

Minh Phương

Theo CNBC