1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Trump dẫn bằng chứng không mềm mỏng với Nga giữa “tâm bão” chỉ trích

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump cho rằng người Nga không mong ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 và bản thân ông cũng không mềm mỏng với Moscow như cách dư luận đang nghĩ.

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin gặp nhau tại Việt Nam năm 2017 (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Trump và Tổng thống Putin gặp nhau tại Việt Nam năm 2017 (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại sự kiện ở Pennsylvania hôm qua 2/8, Tổng thống Donald Trump một lần nữa đề cập tới hội nghị thượng đỉnh giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki, Phần Lan hồi tháng 7 - một cuộc gặp từng được truyền thông mô tả là “thảm họa”. Sau cuộc gặp này, ông Trump bị chỉ trích vì đã ủng hộ nhà lãnh đạo Nga trong khi phủ nhận vai trò của cộng đồng tình báo Mỹ.

“Tại Helsinki, tôi đã có cuộc gặp tuyệt vời với ông Putin, chúng tôi thảo luận về mọi thứ. Chúng tôi rất hòa hợp. Với tôi đó là chuyện tốt đẹp, chứ không phải chuyện xấu xa, điều đó thực sự rất tốt. Nhưng bây giờ chúng tôi đang bị cản trở bởi trò chơi khăm về Nga. Đó là trò chơi khăm”, ông Trump nói trước đám đông.

Tổng thống Trump cho rằng truyền thông đang có góc nhìn tiêu cực về mối quan hệ của ông với Tổng thống Putin và chỉ trích ông vì điều này. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, ông đang bị truyền thông đối xử không công bằng.

“Tôi muốn nói với các bạn điều này, rằng Nga rất không vui khi tôi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử (tổng thống Mỹ). Mặc dù vậy tôi vẫn rất hòa hợp với ông Putin. Mọi người đều nói chuyện đó rất tuyệt vời. Nhưng chỉ vài giờ sau đó (cuộc gặp tại Helsinki), tôi bắt đầu nghe thấy có thông tin rằng họ muốn tôi bước lên bục phát biểu, họ muốn tôi bước lên theo kiểu này”, ông Trump nói và tạo điệu bộ như một vận động viên đấm bốc khi nhớ lại cuộc họp báo với Tổng thống Putin tại Phần Lan.

“Họ muốn tôi bước lên và có một trận đấm bốc. Tôi mới nói rằng, “việc ứng xử ngoại giao có điều gì sai sao?””, ông Trump nói. Nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận ông khó có thể chiều lòng truyền thông dù cho ông chọn cách cứng rắn hay mềm mỏng với ông Putin.

“Nếu giả sử tôi bước lên và bắt đầu la hét (với ông Putin), thì họ (truyền thông) sẽ lại nói rằng “ông ấy thật thô lỗ”, “ông ấy thật kinh khủng”, “ông ấy thật đáng sợ”, “cách ông ấy thể hiện thật khủng khiếp””, ông Trump nói.

Tổng thống Trump khẳng định ông thực chất cứng rắn với Nga nhiều hơn bất kỳ người tiền nhiệm nào. Và đó là sự cứng rắn thực chất chứ không chỉ nói suông.

“Họ (truyền thông) thực sự nghĩ là tôi mềm mỏng ư. Mềm mỏng ư? Tôi chính là người đã trục xuất 60 nhà ngoại giao (Nga). Tôi cũng là người đã phàn nàn về việc Đức phải trả hàng tỷ USD cho một đường ống nực cười chạy qua lãnh thổ Đức. Họ đang trả hàng tỷ USD một năm cho Nga. Chính tôi đã công kích vấn đề đó”, Tổng thống Trump nói.

Phát biểu trên của ông Trump đã đề cập tới dự án Nord Stream 2 dẫn khí từ Nga sang Đức qua đường ống chạy dưới biển Baltic. Ông Trump cho rằng việc Đức phụ thuộc vào ngành năng lượng của Nga có thể biến Berlin trở thành "con tin” bị Moscow kiểm soát và chỉ khiến Nga giàu có hơn. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đề cập tới vụ chính quyền Mỹ trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga sau khi Moscow bị cáo buộc đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Nga tại Anh hồi tháng 3.

Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Trump tìm cách chứng minh cho người dân Mỹ thấy rằng ông không mềm mỏng với Nga. Ngày 24/7, Tổng thống Trump từng khẳng định trên Twitter rằng “không tổng thống Mỹ nào cứng rắn với Nga” hơn ông, do vậy Moscow sẽ ủng hộ mạnh mẽ cho phe Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới tại Mỹ.

“Họ chắc chắn không muốn Trump”, tổng thống Mỹ khẳng định.

Thành Đạt

Theo RT