1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump có thể “chọc giận” Trung Quốc vì điện đàm với lãnh đạo Đài Loan

(Dân trí) - Trong một động thái khác bất ngờ, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hôm qua 2/12 đã điện đàm với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Động thái này có thể sẽ khiến Trung Quốc phật lòng.


Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (phải) và lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. (Ảnh: Getty)

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (phải) và lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. (Ảnh: Getty)

Reuters dẫn lời Hope Hicks, phát ngôn viên đội ngũ chuyển giao của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, đã xác nhận về cuộc điện đàm trên. Trong một thông báo sau đó, đội ngũ của ông Trump cho biết, hai bên đã khẳng định “mối quan hệ an ninh, chính trị và kinh tế giữa Mỹ và Đài Loan”.

Một quan chức thuộc văn phòng đại diện của Đài Loan ở Washington hiện chưa thể xác minh về cuộc điện đàm, nhưng nói rằng nếu thông tin trên là đúng thì đó sẽ là liên lạc mang tính “lịch sử” và là liên lạc đầu tiên giữa một tổng thống hoặc một tổng đắc cử Mỹ với lãnh đạo Đài Loan kể từ năm 1979.

Quan chức này cũng cho biết thêm, văn phòng đại diện ở Washington không tham gia vào việc thiết lập cuộc điện đàm trên.

Hiện phía Trung Quốc chưa đưa ra bất cứ bình luận nào nhưng động thái trên của Tổng thống đắc cử Trump được cho là sẽ khiến Bắc Kinh phật lòng.

Nhà lãnh đạo Đài Loan là một trong 4 lãnh đạo mà ông Trump điện đàm vào hôm qua, ngoài lãnh đạo Singapore, Philippines và Afghanistan.

Minh Phương

Tổng hợp