1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Putin nhớ về cha mẹ trong cuộc diễu hành "Trung đoàn Bất tử"

Đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và đại đa số người dân Nga, cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945 là một phần của lịch sử gia đình ông.

Ông Putin nhớ về cha mẹ trong cuộc diễu hành "Trung đoàn Bất tử" - 1

Tổng thống Putin tham gia diễu hành "Trung đoàn Bất tử" (Ảnh: TASS)

Nhà lãnh đạo Nga hôm 9.5 đã tham gia cuộc diễu hành "Trung đoàn Bất tử" ở Mátxcơva để tưởng nhớ những người đã chiến đấu và hy sinh trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Liên Xô chống lại Đức Quốc xã trong những năm 1941-1945.

Đây là lần thứ ba ông Putin tham gia diễu hành "Trung đoàn Bất tử".

Đối với Tổng thống Nga, cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại là một phần lịch sử không thể phai mờ trong gia đình ông.

Ông Putin nhớ lại, cha ông là Vladimir Spiridonovich Putin đã ra chiến trường ngay sau khi chiến tranh nổ ra, ông đã chiến đấu anh dũng và bị thương nặng gần thành phố Leningrad lúc đó đang bị phong tỏa.

Người đứng đầu nhà nước Nga cũng thường xuyên nhớ đến mẹ mình, bà Maria Ivanovna, đã sống trong suốt thời kỳ Leningrad bị bao vây, cùng người anh trai đã chết vì bệnh bạch hầu năm 1942.

ng Putin ra đời 7 năm sau chiến thắng phát xít.

Cuộc diễu hành "Trung đoàn Bất tử" lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Tomsk ở Siberia vào năm 2012. Đến năm 2013, sự kiện này đã được tổ chức ở 120 thành phố, và năm 2014 cuộc diễu hành diễn ra ở 500 thành phố của 7 nước trên thế giới.

Hãng tin TASS dẫn nguồn dữ liệu thống kê chính thức cho biết, khoảng 27 triệu người Xô Viết, bao gồm cả quân nhân và dân thường, đã hy sinh trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại chống Đức quốc xã.

Theo V.A

Lao Động