1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin chỉ trích NATO vì ủng hộ Mỹ tấn công Syria

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích các đồng minh của Mỹ trong Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì đã ủng hộ cuộc tấn công do Washington tiến hành nhằm vào căn cứ không quân của Syria tuần trước.


Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Mir 24 TV gần đây, Tổng thống Putin đã chỉ trích cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ vào căn cứ không quân Shayrat tại Syria hôm 7/4 là hành động vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Cũng theo nhà lãnh đạo Nga, chưa có bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào để chứng minh cho lập luận của Washington rằng chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã gây ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường nước này.

Đề cập tới động thái của các nước NATO, ông Putin nói: “Các nước đồng minh NATO (của Mỹ) đã phản ứng như thế nào? Tất cả đều gật đầu như những con búp bê”.

“Bằng chứng nào cho thấy quân đội Syria đã sử dụng vũ khí hóa học? Không hề có. Nhưng còn hành động vi phạm luật pháp quốc tế thì sao? Đó là sự thật rành rành”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến hành cuộc không kích chớp nhoáng bằng 59 tên lửa Tomahawk nhằm vào Syria, đại diện NATO và các nước thành viên đều ủng hộ quyết định của Washington, bất chấp một thực tế rằng vụ việc này vẫn chưa được điều tra rõ ràng.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng chính quyền của Tổng thống Assad phải “chịu toàn bộ trách nhiệm” về vụ tấn công nghi bằng vũ khí hóa học khiến hơn 80 người thiệt mạng và khoảng 200 người khác bị thương tại khu vực Khan Sheikhoun thuộc tỉnh Idlib. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng đồng tình với quan điểm này của lãnh đạo NATO.

Trong cuộc họp báo với Tổng thống Italy ở Moscow hôm 11/4, Tổng thống Putin đã cảnh báo về sự xuất hiện của các đối tượng đang âm mưu tấn công vũ khí hóa học và tìm cách “đổ vấy” cho chính quyền Syria nhằm gây mất uy tín của chính phủ Tổng thống Assad. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga cũng kêu gọi mở một cuộc điều tra về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria vừa qua.

Thành Đạt

Theo RT