1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Obama tiết lộ lý do không làm tổng thống một lần nữa

(Dân trí) - Ngay cả khi được phép, ông Obama cũng sẽ không tranh cử tổng thống Mỹ lần 3 bởi ông muốn dành thời gian còn lại cho gia đình và bởi đến lúc Nhà Trắng cần những gương mặt mới, những ý tưởng mới.

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: AP)
Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua 24/1 đã có cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CBS News. Trong cuộc phỏng vấn, ông đã chia sẻ những suy nghĩ về 2 nhiệm kỳ tổng thống cũng như về việc liệu ông có ra tranh cử lần 3 hay không.

Khi được hỏi liệu ông có muốn ở lại Nhà Trắng sau khi kết thúc nhiệm sở vào tháng 1 năm sau hay không, ông Obama nói: “Không. Tôi không muốn. Trước hết là vì Michelle sẽ không để tôi làm điều đó”.

Sau 7 năm làm tổng thống, ông Obama cho biết, ông cảm thấy rất hào hứng với 12 tháng cuối cùng của nhiệm kỳ. Tuy nhiên, thời gian của ông sắp hết và ông đã sẵn sàng ra đi.

Ông Obama từng nói rằng, ông có thể lại tái đắc cử nếu được phép tái tranh cử, nhưng hiện tại, ông sẵn sàng ủng hộ để một nghị sỹ Dân chủ khác lên điều hành Nhà Trắng. Ông chia sẻ, ai cũng sẽ có thời điểm trở nên dễ mắc sai lầm khi quá thỏa mãn với công việc đang làm, đó cũng là lý do tại sao Nhà Trắng cần liên tục tìm kiếm “những năng lực mới, ý tưởng mới”.

Ông nói, công việc của một tổng thống buộc ông phải hy sinh cuộc sống gia đình. Ông chia sẻ, điều khiến ông hạnh phúc nhất khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 1 năm sau đó là cơ hội thoát khỏi cái mà ông gọi là “mớ bòng bong” kiểm soát an ninh ngặt nghèo trong mỗi lần bước ra ngoài Nhà Trắng. “Đó là điều khó chịu nhất khi làm tổng thống”, người đứng đầu Nhà Trắng nói.

Ông chia sẻ, ông từng có những ngày tự hỏi tại sao bản thân lại tranh cử tổng thống và rằng có những thời điểm ông cảm thấy “mệt mỏi” và “bực bội”. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận: “Không có ngày nào tôi không bước vào Phòng Bầu Dục và hiểu rằng sẽ không có thời điểm nào khác trong cuộc đời tôi mà tôi có cơ hội làm nhiều việc, tạo ra nhiều sự thay đổi đối với cuộc sống của người dân như tôi đang làm bây giờ”, ông Obama nói.

Một trong những điều mà ông Obama hối tiếc nhất sau 2 nhiệm kỳ đó là không thể kéo đảng Cộng hòa và Dân chủ xích lại gần nhau, thậm chí tình hình còn tồi tệ hơn.

Ông Obama sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 1/2017. Hiện tại, ông không chia sẻ nhiều về dự định sau khi ông rời Nhà Trắng. Trong một bài bình luận mới đây đăng tải trên hãng tin AP, ông Obama được cho là có thể làm những công việc yêu thích như thẩm phán, dạy học hay viết sách sau khi rời nhiệm sở.

Minh Phương

Tổng hợp