1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Obama bác “thỏa thuận hạt nhân” của Triều Tiên

(Dân trí) - Một ngày sau khi Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su Yong nêu điều kiện để Bình Nhưỡng ngừng các vụ thử hạt nhân, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 24/4 tuyên bố Washington không đánh giá nghiêm túc về đề xuất này và cho rằng Bình Nhưỡng "cần phải làm nhiều hơn thế".


Tổng thống Obama trong cuộc họp báo tại Đức. (Ảnh: AP)

Tổng thống Obama trong cuộc họp báo tại Đức. (Ảnh: AP)

Trả lời phỏng vấn hãng tin AP hôm 23/4, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su Yong đã lên tiếng bảo vệ quyền của nước này trong việc duy trì năng lực hạt nhân, đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ không e ngại trước những lệnh trừng phạt quốc tế.

"Hãy chấm dứt các cuộc tập trận có yếu tố hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, sau đó chúng tôi có thể ngưng các vụ thử hạt nhân", Ngoại trưởng Ri Su Yong khẳng định trong lần trả lời phỏng vấn đầu tiên với một cơ quan truyền thông phương Tây.

Tuy nhiên, đề nghị trên của Ngoại trưởng Triều Tiên ngay lập tức bị Tổng thống Mỹ bác bỏ. Phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Angela Merkel tại thành phố Hannover của Đức, ông Obama khẳng định rằng Mỹ sẽ không coi lời hứa đó là nghiêm túc, khi đơn giản là dừng lại cho đến khi Bình Nhưỡng quyết định tiếp tục các vụ thử như thời gian qua.

Người đứng đầu chính phủ Mỹ nhấn mạnh: "Điều mà chúng tôi đã nhiều lần đề cập đến là nếu Triều Tiên cho thấy họ nghiêm túc trong vấn đề phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên, chúng tôi mới chuẩn bị bước vào quá trình đàm phán thực sự với họ về các biện pháp giảm căng thẳng, cũng như về cách chúng tôi đang áp dụng để bảo vệ các đồng minh trong khu vực. Nhưng nó không chỉ dựa vào một thông cáo báo chí sau một chuỗi hành động khiêu khích của họ thời gian qua. Triều Tiên cần phải làm nhiều hơn thế".

Ngoài ra, Tổng thống Obama cho biết thêm rằng, nếu Triều Tiên không thay đổi, Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng như sử dụng các hệ thống phòng thủ tên lửa để bảo đảm an toàn cho người dân Mỹ và các nước đồng minh.

Cuộc trả lời phỏng vấn của Ngoại trưởng Ri với AP diễn ra chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo phóng đi từ tàu ngầm. Đây được coi là động thái đáp trả mới nhất nhằm vào các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc trong năm nay. Ngoại trưởng Ri cho biết vụ phóng tên lửa diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng vì cuộc tập trung Mỹ - Hàn. Ông nói: "Cuộc tập trận đã đẩy căng thẳng lên mức độ cao nhất. Và tôi nghĩ sẽ không quá tồi tệ nếu chúng tôi có hành động đáp lại sự gia tăng căng thẳng từ phía bên kia?"

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra thông báo cho biết, để phản ứng vụ phóng tên lửa hôm 23/4 của Triều Tiên, nước này sẽ hạn chế quá trình đi lại của Ngoại trưởng Ri và phái đoàn của ông trong thời gian ông này tham dự các phiên họp của Liên hợp quốc tại thành phố New York. Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý rằng "vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên rõ ràng đã vi phạm nhiều nghị quyết của HĐBA Liên hợp quốc".

Ngọc Anh

Theo AP