1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Moon Jae-in nhiều khả năng đắc cử tổng thống Hàn Quốc

(Dân trí) - Theo kết quả của các cuộc thăm dò được tiến hành bên ngoài các phòng bỏ phiếu hôm nay 9/5, ứng cử viên Moon Jae-in của đảng Dân chủ hiện đang dẫn đầu và nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc năm nay.

Ứng cử viên Moon Jae-in của đảng Dân chủ Hàn Quốc (Ảnh: Reuters)
Ứng cử viên Moon Jae-in của đảng Dân chủ Hàn Quốc (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, các cuộc thăm dò do 3 đài truyền hình phối hợp thực hiện ở bên ngoài các phòng bỏ phiếu tại Hàn Quốc hôm nay cho thấy ứng cử viên Moon Jae-in của đảng Dân chủ hiện đang dẫn đầu và bỏ xa các ứng viên còn lại.

Theo đó, ông Moon được 41,4% cử tri ủng hộ, theo sau là ông Hong Joon-pyo - ứng cử viên của đảng Hàn Quốc tự do theo đường lối bảo thủ với 23.3% cử tri ủng hộ. Như vậy, ông Moon được kỳ vọng sẽ trở thành tân tổng thống Hàn Quốc sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố vào đêm nay.

Trước đó, kết quả của các cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy ông Moon nhận được nhiều sự ủng hộ từ các cử tri và tỷ lệ ủng hộ ông thường dẫn đầu trong số 13 ứng viên tranh cử vào Nhà Xanh năm nay. Cuộc khảo sát do Gallup tiến hành hồi tuần trước cho thấy ông Moon nhận được 38% tỷ lệ ủng hộ.

Ông Moon cho biết nếu trở thành tổng thống tiếp theo của Hàn Quốc, ông sẽ thúc đẩy quá trình cải cách và thống nhất đất nước. Ngoài ra, ứng cử viên đảng Dân chủ cũng ủng hộ các cuộc đối thoại với Triều Tiên để giảm thiểu căng thẳng trong quan hệ giữa Hàn Quốc và quốc gia láng giềng.

Là người từng thất bại trước cựu Tổng thống Park Geun-hye trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012 với kết quả sít sao, ông Moon đã chỉ trích 2 chính quyền tiền nhiệm vì thất bại trong việc ngăn chặn chương trình vũ khí gây tranh cãi của Triều Tiên. Trong khi đó, ông Moon mong muốn xây dựng chính sách 2 chiều, vừa đối thoại vừa gây sức ép với Bình Nhưỡng.

Tân tổng thống Hàn Quốc dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày mai 10/5 sau khi Ủy ban Bầu cử Quốc gia công bố kết quả chính thức. Hầu hết các ứng cử viên, bao gồm cả ông Moon, đều nói rằng họ sẽ bỏ qua lễ nhậm chức tốn kém và bắt tay vào những công việc đầu tiên trên cương vị mới. Chủ nhân mới của Nhà Xanh dự kiến sẽ nhanh chóng chọn ra một thủ tướng mới và vị trí này sẽ cần sự phê chuẩn của quốc hội. Ngoài ra, tân tổng thống cũng sẽ đề cử các vị trí quan trọng trong nội các.

Thành Đạt

Tổng hợp