1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Lý Hiển Long "trần tình" về chính sách hạn chế lao động nước ngoài

Theo Thủ tướng Lý Hiển Long, không gian, cơ sở hạ tầng và “năng lực chứa đựng” của Đảo quốc Sư tử cũng là những yếu tố quan trọng để xem xét về vấn đề lao động nước ngoài.

Ông Lý Hiển Long "trần tình" về chính sách hạn chế lao động nước ngoài - 1

Thủ tướng Lý Hiển Long. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong chương trình trả lời phỏng vấn truyền hình, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long khẳng định các động thái hạn chế nhập cư và quy mô lao động nước ngoài tại Singapore thời gian qua là sự thừa nhận đối với những vấn đề thực sự có thể tác động đến xã hội Singapore cũng như sự cần thiết phải giải quyết chúng.

Bên cạnh việc làm thế nào để lao động nước ngoài và người nhập cư hòa hợp vào xã hội Singapore, theo Thủ tướng Lý Hiển Long, không gian, cơ sở hạ tầng và “năng lực chứa đựng” của Đảo quốc Sư tử cũng là những yếu tố quan trọng khác.

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết năm ngoái số lượng lao động nước ngoài đến Singapore là 26.000 người (không tính lao động làm giúp việc tại gia đình), mức thấp nhất trong nhiều năm và đây là điều cần thiết.

Ông khẳng định đây không phải lựa chọn dễ dàng cho Chính phủ Singapore, bởi nếu không có lao động nước ngoài, nền kinh tế và cuộc sống người dân Singapore sẽ bị ảnh hưởng, song nếu nhận quá nhiều lao động nước ngoài sẽ làm nảy sinh các vấn đề xã hội khác.

Chính vì thế, Chính phủ Singapore sẽ đánh giá lại tình hình sau vài năm và tiến hành điều chỉnh chính sách nếu cần thiết.

Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định sẽ không ngần ngại đưa ra lựa chọn cứng rắn bởi đây là trách nhiệm của ông với người dân Singapore.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn nói trên, Thủ tướng Lý Hiển Long đã đề cập đến nhiều vấn đề khác như nỗ lực cải thiện năng suất và làm thế nào phát triển bản sắc Singapore trong 50 năm tới./.

Theo Việt Hải (TTXVN/Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/ong-ly-hien-long-tran-tinh-ve-chinh-sach-han-che-lao-dong-nuoc-ngoai/336324.vnp

Ông Lý Hiển Long "trần tình" về chính sách hạn chế lao động nước ngoài - 2