1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un không dùng bút có chữ ký Trump để ký thỏa thuận quan trọng

(Dân trí) - Một chi tiết bất thường đã được phóng viên phát hiện khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un chuẩn bị đặt bút ký văn kiện quan trọng với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore.

Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un ký văn kiện tại cuộc gặp ở Singapore (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un ký văn kiện tại cuộc gặp ở Singapore (Ảnh: Reuters)

Straitstimes dẫn thông tin từ phóng viên tác nghiệp tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã không sử dụng chiếc bút được chuẩn bị sẵn để ký kết văn kiện với Tổng thống Donald Trump tại khách sạn Capella ở Singapore vào chiều nay 12/6. Một đoạn video quay lại sự việc này đã được đăng tải trên mạng xã hội.

Theo tài khoản Twitter Martyn Williams, có hai chiếc bút ký, trên thân bút có in chữ ký của Tổng thống Donald Trump, đã được chuẩn bị cho lễ ký kết của hai nhà lãnh đạo. Ban đầu, một quan chức Triều Tiên đeo găng tay trắng đã bước tới vị trí chỗ ngồi của ông Kim Jong-un và lau chùi chiếc bút “Donald Trump” được chuẩn bị sẵn cho nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Chiếc bút có chữ ký của Tổng thống Trump (Ảnh: BBC)
Chiếc bút có chữ ký của Tổng thống Trump (Ảnh: BBC)

Tuy nhiên vào phút chót, khi ông Kim Jong-un ngồi vào ghế chuẩn bị đặt bút ký, bà Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un, đã lấy một chiếc bút khác của bà và đưa cho nhà lãnh đạo Triều Tiên ký, thay vì sử dụng chiếc bút “Donald Trump” được cấp ban đầu. Hình ảnh từ đoạn video cho thấy chiếc bút “Donald Trump” vẫn được đặt bên cạnh, trong khi ông Kim Jong-un ký bằng bút do em gái đưa cho.

Trước đó, bà Kim Yo-jong cũng từng được nhìn thấy chuẩn bị bút cho anh trai khi ông Kim Jong-un ký vào sổ lưu niệm tại Nhà Hòa bình ở khu phi quân sự liên Triều trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hồi tháng 4. Bà Kim hiện là Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Triều Tiên.

Em gái Kim Yo-jong giúp ông Kim Jong-un chuẩn bị bút trước khi ký vào sổ lưu niệm tại Nhà Hòa bình hồi tháng 4. Tổng thống Moon Jae-in chứng kiến nghi thức này. (Ảnh: Reuters)
Em gái Kim Yo-jong giúp ông Kim Jong-un chuẩn bị bút trước khi ký vào sổ lưu niệm tại Nhà Hòa bình hồi tháng 4. Tổng thống Moon Jae-in chứng kiến nghi thức này. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu sau lễ ký kết, Tổng thống Trump cho biết ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã “ký kết một văn kiện rất quan trọng, rất toàn diện” và cả hai “đã có khoảng thời gian thực sự tuyệt vời cùng nhau, một mối quan hệ tuyệt vời”. Về phần mình, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói: “Chúng tôi quyết định gác lại quá khứ. Thế giới sẽ được thấy một sự thay đổi lớn”.

Thành Đạt

Theo ST