1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un khánh thành tổ hợp khoa học-công nghệ hiện đại

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới đây cắt băng khánh thành tổ hợp khoa học-công nghệ hiện đại tại thủ đô Bình Nhưỡng, trong lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng trong năm nay sau thông điệp năm mới hôm thứ Sáu (1/1), thông nhà nước Triều Tiên đưa tin.

 

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (Ảnh: www.digitaljournal.com)
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (Ảnh: www.digitaljournal.com)

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành tổ hợp khoa học-công nghệ, ông Kim Jong-un nhấn mạnh: “Đây là trung tâm quan trọng, mở cửa đối với tất cả công dân người tham gia học tập và phổ biến các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại nhằm hiện thực hóa các kế hoạch của đảng Lao động Triều Tiên”.

Việc khánh thành tổ hợp khoa học-công nghệ là minh chứng cho sự coi trọng của đảng Lao động Triều Tiên đối với sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ, theo nhà lãnh đạo Triêu Tiên.

Trong thông điệp chào năm mới 2016, ông Kim Jong-un nêu rõ: “Đảng Lao động Triều Tiên kiên định mục tiêu phát triển Triều Tiên thành một quốc gia giàu mạnh thông qua đầu tàu là khoa học và công nghệ”.

Phát biểu trong lễ khánh thành, Thủ tướng Pak Pong-Ju cho hay tổ hợp khoa học-công nghệ tọa lạc trên một khu bề thế bên cạnh sông Đại Đồng tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Trong một phóng sự đài truyền hình trung ương Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cắt băng khánh thành tổ hợp khoa học-công nghệ trên trong tiếng reo hò của hàng ngàn người tụ tập phía trước của tòa nhà cùng nhiều bóng bay cùng một băng rôn với thông điệp “Vì hạnh phúc ngày mai!” được thả lên bầu trời.

Trong đoạn phóng sự trên, ông Kim Jong-un đến thị sát tòa nhà mà người dẫn chương trình bình luận rằng đây là tòa nhà trung tâm điển hình. Ngoài ra còn có mô hình một tên lửa Unha, vốn dùng để đẩy vệ tinh lên quỹ đạo vào năm 2012, cũng được trưng bày tại đây.

Vũ Duy

Theo AFP