1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un được bầu làm lãnh đạo tối cao của Triều Tiên

(Dân trí) - Theo sửa đổi hiến pháp mới nhất, Triều Tiên đã bầu ông Kim Jong-un là lãnh đạo tối cao của nước này, hãng thông tấn KCNA ngày 15/4 cho hay.

 
Ông Kim Jong-un được bầu làm lãnh đạo tối cao của Triều Tiên
Ông Kim Jong-un tại phiên hợp của SPA ngày 13/4.

Việc bầu ông Kim Jong-un vào vị trí lãnh đạo tối cao của Triều Tiên được diễn ra trong phiên họp thứ năm của Hội đồng nhân dân tối cao (SPA), tức quốc hội, khóa 12 vào ngày thứ sáu tại hội trường Mansudae, nơi các đại biểu cũng bầu cố lãnh đạo Kim Jong-il là “chủ tịch vĩnh viễn” của Hội đồng quốc phòng (NDC), hãng thông tấn chính thức Triều Tiên KCNA cho hay.

 

Các quyết định sửa đổi trong ban lãnh đạo này là một phần trong những sửa đổi hiến pháp đã được phê chuẩn trong kỳ họp của SPA.

 

SPA là cơ quan quyền lực tối cao và là cơ quan lập pháp của Triều Tiên. Các phiên họp quốc hội thường được tổ chức hàng năm.

 

Phát biểu trước phiên họp, ông Kim Yong-nam, chủ tịch SPA, cho biết việc bổ ông Kim Jong-un vào vị trí lãnh đạo cao nhất của Triều Tiên “phản ánh ước vọng mãnh liệt và ý nguyện một lòng của tất cả các đảng viên, quân nhân và người dân”.

 

Trong khi đó, thủ tướng Choe Yong-rim cho biết trước phiên họp rằng sản lượng công nghiệp vào năm ngoái của nước này tăng 2% so với năm 2010, và nội các của ông sẽ tập trung vào công nghiệp nhẹ cùng nông nghiệp trong năm nay.

 

Trước đó, vào hồi đầu tuần này, ông Kim Jong-un đã được bầu làm bí thư thứ nhất của đảng Lao động Triều Tiên (WPK) và chủ tịch Quân ủy trung ương.

 

Vũ Quý

Theo China Daily