1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un đưa tiễn đoàn tàu chở thi thể các nạn nhân Trung Quốc

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới đưa tiễn toa tàu đặc biệt chở thi thể của các nạn nhân Trung Quốc thiệt mạng trong vụ tai nạn tại Triều Tiên vào cuối tuần trước.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 32 người Trung Quốc thiệt mạng tại Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới nhà ga để đưa tiễn toa tàu chở thi thể các nạn nhân Trung Quốc về nước (Ảnh: Reuters)
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới nhà ga để đưa tiễn toa tàu chở thi thể các nạn nhân Trung Quốc về nước (Ảnh: Reuters)

Theo hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ đạo dành một toa tàu đặc biệt để chở thi thể của các nạn nhân thiệt mạng và những người bị thương về Trung Quốc sau vụ tai nạn thảm khốc tại Triều Tiên hôm 22/4. Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 32 người Trung Quốc cùng 4 người Triều Tiên và khiến 2 người Trung Quốc bị thương nặng.

“Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói rằng ông cùng đảng và chính phủ Triều Tiên nhận trách nhiệm sâu sắc về vụ tai nạn này. Ông Kim Jong-un một lần nữa gửi lời chia buồn và xin lỗi sâu sắc tới gia đình các nạn nhân”, KCNA đưa tin.

Ông Kim Jong-un thăm hỏi nạn nhân Trung Quốc bị thương trên toa tàu đặc biệt (Ảnh: Reuters)
Ông Kim Jong-un thăm hỏi nạn nhân Trung Quốc bị thương trên toa tàu đặc biệt (Ảnh: Reuters)

Theo hãng thông tấn Triều Tiên, ông Kim Jong-un cũng đích thân tới Nhà ga Bình Nhưỡng để đưa tiễn toa tàu chở thi thể các nạn nhân cũng như những công dân Trung Quốc bị thương về nước. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã chỉ đạo cấp dưới điều tra kỹ lưỡng vụ tai nạn và cam kết sẽ có biện pháp mạnh để ngăn chặn thảm kịch này tái diễn.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông Kim Jong-un đã tới Đại sứ quán Trung Quốc ở Bình Nhưỡng để gửi lời chia buồn tới chính phủ Trung Quốc cũng như gia đình có thân nhân thiệt mạng. Ông cũng tới bệnh viện nơi các nạn nhân được điều trị để thăm hỏi.


Ông Kim Jong-un thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn tại bệnh viện ở Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Ông Kim Jong-un thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn tại bệnh viện ở Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Thành Đạt

Theo Yonhap