1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Kim Jong-un có thể dùng tiếng Anh để hội đàm với ông Trump

(Dân trí) - Không loại trừ khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ dùng vốn tiếng Anh để hội đàm trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong thời gian tới, giới quan sát nhận định.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: PA)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: PA)

Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tuần trước tuyên bố ông nhận lời mời hội đàm trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, giới chuyên gia đã đưa ra những dự đoán về chủ đề mà hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận. Ngoài ra, nhiều nhà quan sát đặt ra câu hỏi liệu ông Kim Jong-un sẽ dùng tiếng Triều Tiên hay tiếng Anh để nói chuyện với nhà lãnh đạo Mỹ.

Một số chuyên gia Hàn Quốc tin rằng, ông Kim Jong-un khá thành thạo tiếng Anh sau thời gian học tập ở Thụy Sĩ thời niên thiếu tại trường quốc tế Berne từ tháng 9/1998 đến năm 2000.

Thêm vào đó, ông Kim được cho là có mối quan hệ khá thân tình và giao tiếp bằng tiếng Anh với cựu ngôi sao bóng rổ người Mỹ Dennis Rodman.

Nếu ông Kim Jong-un hội đàm với Tổng thống Trump bằng tiếng Anh mà không cần phiên dịch viên, cuộc nói chuyện có thể sẽ rất trôi chảy, Giáo sư Yang Moo-jin thuộc Đại học nghiên cứu Triều Tiên nhận định.

"Nếu ông Kim thể hiện rõ khả năng làm chủ ngôn ngữ giao tiếp bằng tiếng Anh trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, ông Trump có thể sẽ rất ngạc nhiên. Giao tiếp bằng ngôn ngữ của đối tác có thể tạo không khí thuận lợi cho cuộc đàm phán", chuyên gia trên nói.

Trong khi đó, một số người nói rằng, khả năng nói tiếng Anh của ông Kim không đủ tốt để sử dụng cho các hội đàm ngoại giao, do vậy ông ấy có thể vẫn cần đến một phiên dịch viên.

"Ông Kim có thể đã học tiếng Anh trong thời gian du học nhưng ông ấy có vẻ không thực sự thành thạo. Có thể ông ấy sẽ chào hỏi ông Trump bằng tiếng Anh và sau đó sử dụng phiên dịch viên trong cuộc họp", Ahn Chan-il, cựu quan chức quân đội Triều Tiên đào tẩu, nhận định.

Trong một động thái bất ngờ và cho thấy tín hiệu tích cực, Tổng thống Trump tuần trước cho biết ông đồng ý gặp mặt nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuyên bố được đưa ra sau khi phái đoàn Hàn Quốc trở về từ Bình Nhưỡng chuyển lời mời của ông Kim tới người đứng đầu Nhà Trắng.

Hiện hai bên chưa ấn định thời gian và địa điểm cụ thể cho cuộc gặp lịch sử này, song một số nguồn tin nói rằng cuộc gặp sẽ diễn ra vào khoảng tháng 5 tới và có thể tại làng đình chiến ở biên giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Trong khi giới chức Mỹ được cho là bắt đầu tích cực chuẩn bị cho cuộc gặp mặt giữa hai nhà lãnh đạo, Triều Tiên đến nay vẫn khá im ắng về cuộc hội đàm này.

Minh Phương

Theo UPI