1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un chúc mừng Tổng thống Putin tái đắc cử

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi ông giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Nga hôm 18/3.

Tổng thống Putin (trái) và nhà lãnh đạo Kim Jong-un (Ảnh: Getty)
Tổng thống Putin (trái) và nhà lãnh đạo Kim Jong-un (Ảnh: Getty)

Theo Yonhap, nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngày 19/3 đã gửi lời “chúc mừng chân thành” tới Tổng thống Vladimir Putin sau khi ông Putin giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Nga vào cuối tuần trước.

“Việc Tổng thống tái đắc cử là biểu hiện cho thấy sự ủng hộ to lớn và sự tin tưởng của người dân vào ông”, hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) dẫn lời ông Kim Jong-un nói.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định mối quan hệ hợp tác và hữu nghị song phương với Nga, đồng thời cho biết sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ này theo đúng nguyện vọng và niềm mong mỏi của người dân hai nước.

Mặc dù chưa được công bố chính thức song kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy ứng cử viên độc lập Vladimir Putin nhận được 76,69% phiếu ủng hộ trên tổng số hơn 99% số phiếu được kiểm. Ông cũng là ứng cử viên có số phiếu ủng hộ cao nhất so với 7 đối thủ còn lại. Kết quả này cho thấy Tổng thống Putin gần như chắc chắn sẽ đắc cử và lãnh đạo nước Nga trong nhiệm kỳ thứ 4.

Liên quan tới chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, Tổng thống Putin từng nói không thể giải quyết vấn đề căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bằng các lệnh trừng phạt và gây sức ép. Thay vào đó, nhà lãnh đạo Nga ủng hộ đối thoại, cho rằng đây là cách duy nhất và là nhiệm vụ cấp bách đặt ra cho tất cả các bên. Ông cũng từng khen nhà lãnh đạo Kim Jong-un là người “trưởng thành, khôn khéo” và giành thế thắng trong cuộc đối đầu với phương Tây.

Thành Đạt

Theo Yonhap