1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kevin Rudd tuyên bố tranh cử lãnh đạo đảng cầm quyền

(Dân trí) - Cựu Ngoại trưởng Australia Kevin Rudd hôm nay xác nhận ông sẽ cạnh tranh với Thủ tướng Julia Gillard trong cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo Công đảng cầm quyền vào tuần tới. Người nào trở thành lãnh đạo đảng cầm quyền đương nhiên nắm chức thủ tướng.

 
Ông Kevin Rudd tuyên bố tranh cử lãnh đạo đảng cầm quyền - 1

Ông Rudd và bà Gillard sẽ đối đầu trong cuộc bầu cử lãnh đạo Công đảng vào tuần tới.

Ông Rudd muốn “phục hồi niềm tin” của người dân Australia mà bà Gilllard đã đánh mất, cựu Ngoại trưởng phát biểu trong một cuộc họp báo ở Brisbane hôm nay.

Bà Gillard, người đã lật đổ ông Rudd để trở thành thủ tướng hồi tháng 6/2010, trước đó đã kêu gọi một cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo đảng sau khi xuất hiện các thông tin về mâu thuẫn kéo dài vài tuần qua trong nội bộ Công đảng.

Phát biểu tại Melbourne sau khi tuyên bố của ông Rudd, bà Gillard đã kêu gọi các đồng nghiệp ủng hộ, nhấn mạnh rằng bà là sự lựa chọn đúng đắn.

Dự kiến cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo Công đảng sẽ được tiến hành vào thứ 2 tới. Theo luật tại Australia, lãnh đạo đảng cầm quyền đương nhiên nắm chức thủ tướng.

Hôm thứ Ba, ông Rudd đã từ chức ngoại trưởng Australia trong khi đang có chuyến thăm Mỹ, buộc bà Gillard - người từng làm phó của ông Rudd hồi ông giữ ghế thủ tướng - phải kêu gọi cuộc bỏ phiếu một ngày sau đó.

Ông Rudd đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử năm 2007 và vẫn nhận được tỷ lệ ủng hộ cao trong các cuộc thăm dò dư luận.

“Tôi muốn hoàn thành công việc mà người Australia đã trao cho tôi khi họ bầu tôi làm thủ tướng”, ông Rudd nói.

Cựu Ngoại trưởng cũng tuyên bố nếu không giành chiến thắng, ông sẽ rút lui về hàng ghế sau. “Tôi sẽ không thách thứ bà Gillard lần thứ 2, nhưng tôi sẽ tiếp tục làm việc vì cộng đồng”, ông nói.

Ông Rudd trở thành thủ tướng thứ 26 của Australia từ năm 2007-2010. Ông bị bà Julia Gillard lật đổ khỏi ghế thủ tướng tháng 6/2010 nhưng trở lại làm ngoại trưởng từ tháng 9/2010. Ông Rudd từ chức ngoại trưởng ngày 21/2/2012.

An Bình
Theo AP, BBC