1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Giang Trạch Dân liên tục ngó đồng hồ khi ông Tập phát biểu 3 giờ liền

(Dân trí) - Bài phát biểu hơn 3 tiếng đồng hồ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khai mạc Đại hội đảng 19 dường như quá dài đối với người tiền nhiệm 91 tuổi Giang Trạch Dân.


Ông Tập Cận Bình và một số lãnh đạo bắt tay chào ông Giang Trạch Dân trước phiên khai mạc Đại hội Đảng hôm 18/10. (Ảnh: SCMP)

Ông Tập Cận Bình và một số lãnh đạo bắt tay chào ông Giang Trạch Dân trước phiên khai mạc Đại hội Đảng hôm 18/10. (Ảnh: SCMP)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 18/10 đã có bài phát biểu khai mạc Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19. Tại sự kiện này, cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân được nhìn thấy ngồi ở hàng ghế đầu.

Sự xuất hiện của ông Giang Trạch Dân thu hút sự chú ý, đặc biệt là sau khi có những đồn đoán trước đó rằng ông gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.


Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân liên tục xem đồng hồ khi nghe phát biểu. (Ảnh: Getty)

Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân liên tục xem đồng hồ khi nghe phát biểu. (Ảnh: Getty)

Ông Giang được nhìn thấy dùng kính lúp để đọc bản báo cáo chính trị dài gần 70 trang. Ông dường như cũng tỏ ra khá sốt ruột khi liên tục xem đồng hồ trong lúc ông Tập Cận Bình có bài phát biểu dài 3 tiếng 25 phút.

Theo thống kê của Business Insider, trong khoảng thời gian này, ông Giang xem đồng hồ hơn 10 lần. Thậm chí, đến đoạn sau của bài phát biểu, ông cứ khoảng 3-5 phút lại nhìn đồng hồ.

Năm 2002, khi còn đương chức, bài phát biểu khai mạc Đại hội đảng của ông chỉ kéo dài 15 phút.

Ông Giang Trạch Dân trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1989 và sau đó trở thành Chủ tịch quân ủy trung ương. Đến năm 1993, ông trở thành Chủ tịch Trung Quốc và giữ chức vụ này cho đến năm 2003, trước khi ông Hồ Cẩm Đào kế nhiệm. Ông Giang Trạch Dân được cho là vẫn có tầm ảnh hưởng ngay cả khi đã rời nhiệm sở hơn 10 năm.

Những năm gần đây xuất hiện nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông. Thậm chí, năm 2010, một đài truyền hình Hong Kong đã bị phạt vì loan tin nhầm rằng ông qua đời.

Minh Phương

Theo BI