1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Ông Gadhafi đã viết thư nhờ cậy Thủ tướng Italia Berlusconi ”

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo bị lật đổ của Libya Gadhafi đã viết thư cho Thủ tướng Italia Berlusconi vào tháng 8 vừa qua, nhờ ông chấm dứt sự can thiệp của NATO, sự can thiệp đã giúp phe nổi dậy lật đổ được ông, tuần báo Pháp Paris Match đưa tin.

“Ông Gadhafi đã viết thư nhờ cậy Thủ tướng Italia Berlusconi ” - 1
Ông Gadhafi và ông Berlusconi từng là bạn thân.
Nếu thông tin trên là thật, bức thư chứng tỏ sự tuyệt vọng của ông Gadhafi sau nhiều ngày chạy trốn. Ông đã nhờ cậy đến người từng là bạn thân và đồng minh thân cận nhất của ông ở châu Âu, cho đến khi Italia gia nhập chiến dịch của phương Tây, ủng hộ phe nổi dậy Libya.

 

Trang web của tờ tạp chí trên còn cho đăng tải bản sao bức thư, đề ngày 5/8 và được viết bằng chữ in Ả rập, với những dòng viết tay nguệch ngoạc  chỉnh sửa trên đó. Những chữ viết tay được cho là của ông Gadhafi. Ngoài ra còn có lưu ý đối với phụ tá của ông, Abdallah Mansour. Lưu ý viết: “Gửi thông điệp này với tên tôi sau khi đã chỉnh sửa”.

 

Những từ “những người bạn mới” dưới bức thư sau đó được gạch đi và “những người bạn và đồng minh” được viết lên trên.

 

Trong bức thư, ông Gadhafi đã trách mắng ông Berlusconi, người mà ông đã phát triển được tình bằng hữu thân thiết trong nhiều năm, vì đã không tham gia giúp đỡ ông. Ông Gadhafi cũng nhắc ông Berlusconi nhớ tới tình bằng hữu giữa hai nước.

 

“Tôi đã ngạc nhiên trước thái độ của một người bạn mà tôi đã ký hiệp ước tình bạn, mang lợi ích cho cả hai nước”, lá thư có đoạn. “Tôi đã hi vọng rằng ít ra ông cũng quan tâm đến thực tế và cố gắng trung lập trước khi tham gia ủng hộ cho cuộc chiến này”.

 

Trong bài phát biểu trước những người ủng hộ hồi tháng 9, ông Berlusconi cho biết ông đã cảm thấy “rất tồi tệ” về việc phải thay đổi quan điểm hồi tháng 4 và tham gia chiến dịch của NATO lật đổ một người bạn cũ. Berlusconi cho biết ông thậm chí đã nghĩ đến việc từ chức vì vấn đề này.

 

Chưa rõ liệu bức thư có tới được tay Berlusconi hay không. Ngày 22/8, bản thân Thủ tướng Italia đã kêu gọi ông Gadhafi chấm dứt kháng cự để tránh đổ máu thêm ở Libya.

 

Hiện văn phòng thủ tướng Berlusconi chưa có bình luận gì về thông tin của Paris Match.

 

Theo tờ báo, lá thư đã được một cặp vợ chồng Italia là bạn của ông Gadhafi chuyển tới văn phòng của ông Berlusconi.

 

Lá thư cũng nói rằng đã quá muộn để Italia thay đổi quan điểm, bảo vệ ông Gadhafi và rằng ông cũng những người ủng hộ đã sẵn sàng sang một trang mới trong mối quan hệ với Italia.

 

“Tôi không đổ lỗi cho bạn vì những thứ bạn không phải chịu trách nhiệm bởi tôi thừa hiểu rằng bạn không thích hành động thảm họa này, hành động không mang vinh dự gì cho bạn hay người Italia”, ông Gadhafi viết.

 

Phan Anh

Theo Reuters