1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Duterte lại nói lời khiếm nhã với Tổng thống Obama

(Dân trí) - Sau một loạt những phát ngôn gây tranh cãi khiến dư luận “dậy sóng” suốt thời gian qua, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 13/10 tiếp tục có những lời nói khiếm nhã nhằm vào người đồng cấp Mỹ Barack Obama, Liên minh châu Âu (EU) và Liên Hợp Quốc liên quan tới cuộc chiến chống ma túy tại nước này.

Tổng thống Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp trước hàng trăm doanh nhân ưu tú của Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte đã gọi Tổng thống Barack Obama, EU và Liên Hợp Quốc là “những gã ngốc”, đồng thời cảnh báo sẽ làm bẽ mặt họ nếu nhà lãnh đạo Mỹ và các tổ chức trên chấp nhận lời mời tới Philippines điều tra về cuộc chiến chống ma túy của Manila.

Trong bài phát biểu của mình, ông Duterte khẳng định sẵn sàng hoan nghênh một cuộc điều tra do Tổng thống Obama, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, EU và Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền tiến hành về các cáo buộc cho rằng Philippines giết người không qua xét xử.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Philippines đặt ra một điều kiện cho việc này. Đó là sau khi ông bị chất vấn về các cáo buộc trên, ông cũng có quyền được lắng nghe.

“Tôi sẽ chơi với các vị. Tôi chắc chắn là các vị sẽ không thể thông minh hơn tôi. Tôi sẽ hỏi 5 câu hỏi mà có thể khiến các vị bẽ mặt”, ông Duterte cảnh báo.

“Những gã ngốc nghĩ rằng họ có thể làm bất kỳ điều gì vì Philippines là nước nhỏ. Có thể Chúa cho các vị nhiều tiền thật đấy, nhưng chúng tôi cũng có khối óc của mình chứ”, ông Duterte nói thêm.

Nói về chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy gây tranh cãi do chính ông phát động từ sau khi nên nắm quyền lãnh đạo đất nước hồi tháng 6, Tổng thống Dutere nhấn mạnh sự cần thiết phải quét sạch những kẻ buôn bán ma túy ra khỏi đường phố Philippines, đồng thời giải cứu thế hệ trẻ Philippines trước những hiểm họa từ những chất gây nghiện.

Tổng thống Duterte, 71 tuổi, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 5 ở Philippines nhờ cam kết xóa sổ tệ nạn ma túy và tham nhũng ra khỏi đất nước sau khi lên nắm quyền. Tính đến nay, gần 2.300 người đã bị tiêu diệt trong cuộc chiến chống ma túy do ông Duterte phát động, trong đó có 1.566 trường hợp là các nghi phạm ma túy bị giết trong các chiến dịch trấn áp của của cảnh sát. Trước đó, cảnh sát Philippines cho biết số người thiệt mạng là 3.600 người, tuy nhiên sau đó thông tin thêm rằng nhiều trường hợp trong số này bị sát hại trong các vụ việc không liên quan đến buôn bán ma túy trái phép.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây, được tổ chức nhằm đánh giá kết quả 90 ngày làm việc đầu tiên của Tổng thống Duterte, cho thấy nhà lãnh đạo Philippines vẫn rất được lòng công chúng. Trong đó, theo kết quả từ cuộc khảo sát của Pulse Asia hôm 12/10, 86% trong số 1.200 người Philippines được hỏi đặt niềm tin vào ông Duterte.

Thành Đạt

Tổng hợp