1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông chủ Lầu Năm Góc thăm 4 nước Đông Nam Á

(Dân trí) - Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm nay 22/8 bắt đầu chuyến công du 4 quốc gia Đông Nam Á nhằm tăng cường các mối quan hệ quân sự với các đối tác trong khu vực, vốn đang đối mặt với những lo ngại ngày càng gia tăng vì các tranh chấp biển với Trung Quốc.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel.

Ông Hagel hôm 20/8 thông báo ông sẽ tới Malaysia, Indonesia, Brunei và Philippines trong chuyến công du kéo dài 1 tuần, trong đó có một họp với các bộ trưởng quốc phòng ASEAN vào ngày 28-29/8.

Giới chức cho hay các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông dự kiến sẽ là trọng tâm trong chương trình nghị sự của các cuộc thảo luận với khối ASEAN tại Brunei vào tuần tới.

10 quốc gia thành viên trong khối ASEAN đã cam kết thể hiện một lập trường thống nhất nhằm thuyết phục Trung Quốc phê chuẩn bộ quy tắc ứng xử cho việc giải quyết các bất đồng ở Biển Đông.

Tại Brunei, ông Hagel dự kiến cũng có các cuộc hội đàm với Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc, Tướng Thường Vạn Toàn, người cũng tham dự phiên họp với ASEAN.

Cuộc gặp giữa họ diễn ra chỉ một tuần sau khi ông Thường có chuyến thăm Washington nhằm thúc đẩy quan hệ quân sự Mỹ-Trung. Trong cuộc gặp, ông Thường đã tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ bảo vệ mạnh mẽ các "lợi ích cốt lõi" và "quyền lợi biển".

Bình luận của Tướng Thường đã cho thấy lập trường cứng rắn của Trung Quốc trong các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

Các quốc gia Đông Nam Á đã nỗ lực hơn một thập niên qua để tìm kiếm một thỏa thuận với Trung Quốc về một bộ quy tắc ứng xử cho Biển Đông.

Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, thậm chí các vùng biển gần bờ của các quốc gia láng giềng. Bắc Kinh từ chối đồng ý bộ quy tắc ứng xử, lo ngại về việc phải chấp nhận bất kỳ sự nhượng bộ nào vốn có thể làm suy yếu các tuyên bố chủ quyền đơn phương của mình.

Mỹ đã hối thúc Trung Quốc và ASEAN nhanh chóng nhất trí về một bộ quy tắc ứng xử để xoa dịu các xung đột và nói rằng các bất đồng nên được giải quyết mà không có "tình trạng ép buộc".

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Hagel sẽ bắt đầu chuyến công du vào hôm nay với một điểm dừng chân tại Hawaii, nơi ông dự kiến gặp gỡ các binh sĩ Mỹ và các quan chức cấp cao tại Bộ chỉ huy Thái Bình Dương. Ông Hagel sau đó sẽ tới Malaysia để hội đàm trong 2 ngày cuối tuần, trước khi bay tới Indonesia và Brunei vào đầu tuần tới.

Sau 2 ngày hội đàm song phương với khối ASEAN, ông Hagel sẽ kết thúc chuyến thăm tại Philippines vào ngày 29-30/8, nơi các cuộc hội đàm dự kiến tập trung vào sự hiện diện quân sự của Mỹ.

Mỹ đã cung cấp cho Philippines một tàu đã qua sử dụng của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ, vốn được Manila dùng để tuần tra các vùng biển tranh chấp với Trung Quốc.

Các máy bay do thám của Mỹ P-3 Orion cũng cung cấp các thông tin tình báo quan trọng cho Manila về các hoạt động hải quân của Trung Quốc ở Biển Đông.

An Bình
Theo AFP