1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bài phát biểu về Iraq của Tổng thống Bush trước cả nước

Ông Bush cam kết cắt giảm quân ở Iraq

(Dân trí) - Trong bài phát biểu đã được lên lịch về cuộc chiến ở Iraq, Tổng thống Bush ngày 13/9 (giờ Mỹ) cam kết sẽ cắt giảm dần quân ở Iraq. Tuy nhiên ông khẳng định nhiệm vụ của quân đội Mỹ ở quốc gia vùng Vịnh này sẽ kéo dài cho tới hết nhiệm kỳ của ông.

Vừa cố gắng thuyết phục người dân Mỹ hãy cho ông thêm thời gian để chiếc lược ở Iraq của ông được thực hiện, ông Bush vừa cảm ơn đề xuất rút khoảng 20.000 quân khỏi Iraq của tướng Petraeus cách đây ít ngày. Ông chấp nhận đề xuất của vị tướng ở Iraq sẽ cắt giảm 5 trong số 20 lữ đoàn của Mỹ ở Iraq vào giữa năm 2008, song tiến trình rút quân sẽ dựa trên mức độ thành công tại Iraq.

 

“Để cắt giảm được sự hiện diện của quân Mỹ cũng cần có sự ủng hộ của những người đứng đầu Iraq trong mọi cộng đồng”, Bush nói. Ông cũng không quên “răn đe” những nước láng giềng với Iraq ủng hộ chính phủ Baghdad bởi đó là lợi ích tốt nhất của họ. “Và điều đó cũng có nghĩa là những nỗ lực làm suy yếu chính phủ Iraq của Iran và Syria phải chấm dứt”.

 

Tuy nhiên, Bush cũng tỏ rõ quan điểm rằng nước Mỹ cần phải đóng một vai trò chính tại Iraq trong nhiều năm nữa, và chính phủ Baghdad cần “có mối quan hệ lâu dài với Mỹ”.

 

Những lời phát biểu trên của ông Bush chắc chắn sẽ khiến đảng Cộng hòa, đảng hiện đang nắm giữ Hạ viện và Thượng viện, cùng phần lớn người dân Mỹ phản đối chính sách ở Iraq của Bush, cảm thấy thất vọng.

 

“Khi chúng ta nhìn thấy được thành công ở Iraq, chúng ta mới có thể rút quân trở về nhà”, Bush khẳng định sau khi Tướng David Petraeus có hai ngày điều trần trước quốc hội.

 

Bài phát biểu từ Phòng bầu dục của ông Bush đã được Nhà Trắng lên kế hoạch từ trước. Nó cũng xuát phát từ thực tế là ngày càng có nhiều người yêu cầu chính quyền Bush phải rút nhiều quân khỏi Iraq hơn, với tiến độ nhanh hơn.

 

Trong bài phát biểu, ông Bush cam kết sẽ rút quân từ 169.000 quân xuống mức bằng với trước khi ông yêu cầu tăng cường quân ở Iraq hồi tháng 1 đầu năm nay.

 

Tuy nhiên, giới phê bình đảng Dân chủ vẫn tố cáo chính quyền Bush đang cố gắng lừa dối người dân Mỹ, làm cho họ nghĩ rằng ông đã có phản ứng đối với thái độ phản chiến đang ngày một tăng lên, trong khi thực chất ông không tạo ra một sự thay đổi căn bản nào.

 

Thậm chí ngay trước khi ông Bush lên truyền hình phát biểu, Chủ tịch Hạ viện Nancy Polosi cho rằng ông Bush sẽ tuyên bố “một chiến lược không thay đổi, mở đường cho 10 năm chiến tranh ở Iraq”.

 

Phan Anh

Theo Reuters