1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Obama và Romney ráo riết làm cú huých cuối cùng

Tổng thống Barack Obama và đối thủ Cộng hòa Mitt Romney đã khẩn trương bắt tay vào 2 tuần cuối vận động cử tri ngay sau cuộc tranh luận lần 3 về chinh sách đối ngoại của họ hôm 23/10.

 

 
Tổng thống Obama tin ông có thể chiến thắng ở tất cả các bang then chốt.

Tổng thống Obama tin ông có thể chiến thắng ở tất cả các bang then chốt.

Cả hai ứng viên sẽ đi khắp đất nước trong tuần này, phát biểu trước các cuộc mít-tinh bầu cử và tăng cường chi tiêu cho quảng cáo ở những bang trọng yếu. Với hai tuần nữa là đến ngày bầu cử, cuộc đua giờ đây càng sít sao. 

Cuộc tranh luận nảy lửa ở Florida hôm 23/10 đã chứng kiến hai đối thủ công kích nhau về chính sách ngoại giao.

"Ứng viên nguyên trạng"

Các cuộc thăm dò nhanh ý kiến khán giả hai kênh truyền hình CBS và CNN cho thấy ông Obama đã thắng cuộc đấu trí.

Ngay sau đó, hai hai ứng viên đã tới tranh cử ở các bang then chốt - ông Obama xuất hiện ở Florida và tiếp theo ở Ohio trong khi ông Romney tới Nevada và Colorado. Đương kim Tổng thống Mỹ sẽ tới 6 bang chiến địa khác và ông tin sẽ giành chiến thắng ở tất cả những nơi này.

Tuy nhiên, trong số các bang có thể dao động, Ohio được coi là mang tính quyết định. Obama đã vận động chiến dịch ở đây sôi nổi hơn so với bất kỳ nơi nào khác.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Ohio là 7% - dưới mức trung bình toàn quốc là 7,8%.

Ứng viên Romney cũng dự kiến sẽ liên tiếp xuất hiện tại bang của cây Buckeye, hy vọng sẽ đạt được một sự đột phá. 

Trong một bài phát biểu trước những người ủng hộ ở Dayton, Ohio, Obama đã công kích đối thủ: "Trong những tuần cuối của chiến dịch, ông ấy làm mọi thứ có thể để che đậy các quan điểm của mình. Ông ấy ra sức trình bày về những gì ông ấy nghĩ là sai lầm với nước Mỹ, nhưng ông ấy chắc chắn không thể đưa ra cho các bạn một câu trả lời về những gì sẽ làm để cho đúng. Và đó không phải là sự lãnh đạo mà bạn có thể tin tưởng".  

Trong khi đó, sau cuộc tranh luận lần 3, cựu thống đốc bang Massachusetts đã tới Nevada và Colorado để vận động cùng với liên danh tranh cử Paul Ryan. Xuất hiện ở Henderson, Nevada, ông Romney nói trước đông đảo người ủng hộ rằng Obama là một "ứng viên nguyên trạng".

"Đó là lý do mà chiến dịch của ông ta đang trượt dần còn chiến dịch của chúng ta đang giành được nhiều khí thế", ông Romney nói thêm.

Paul Ryan, nghị sĩ bang Wisconsin, dự kiến sẽ có bài phát biểu trong hôm nay (24/10), vạch ra cách thức chiếc vé Cộng hòa sẽ giúp tầng lớp trung lưu ở Ohio ra sao. 

Ở Henderson, Ryan nói với đám đông: "Hai tuần nữa kể từ hôm nay, Obama "sẽ trở thành cựu Tổng thống Barack Obama và Mitt Romney sẽ là Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ". 

Tiếp tục "ra đòn"
 
Ngày 23/10, chiến dịch của Obama đã tung ra 3,5 triệu bản sao một cuốn sách nhỏ 20 trang mang tên Lộ trình cho Tương lai nước Mỹ (Blueprint for America's Future) nhằm phổ biến nghị trình nhiệm kỳ 2 của ông, trong bối cảnh có những chỉ trích rằng Tổng thống không định rõ một kế hoạch cho 4 năm tiếp theo. 

Cuốn sách nêu ra kế hoạch của ông Obama nhằm cải thiện giáo dục, tăng cường việc làm ở lĩnh vực sản xuất, mở rộng các nguồn cung năng lượng, giảm bớt thâm hụt tài chính liên bang và áp thuế đối với người giàu. 

Chiến dịch của Romney đã sản xuất một quảng cáo truyền hình dùng hình ảnh trong cuộc tranh luận cuối cùng của ứng viên Cộng hòa cáo buộc Obama có chuyến "công du xin lỗi" tới các nước Trung Đông trong khi chưa bao giờ tới thăm Israel trên cương vị Tổng thống.

Giới phân tích cho rằng, các chiến dịch và các nhóm ủng hộ cả hai ứng viên đã chi tiêu khoảng 950 triệu USD vào các quảng cáo trên truyền hình - hầu hết nhằm công kích đối thủ. 

Tài liệu thu thập được cho thấy Romney và các nhóm Cộng hòa đã chi nhiều hơn phe Dân chủ khoảng 100 triệu USD.

Cả hai bên hiện đang nỗ lực giành phiếu sớm. Khoảng 5 triệu người đã bỏ phiếu, và 35 triệu người dự kiến sẽ bỏ phiếu trước ngày bầu cử 6/11. 

Theo Thanh Hảo
Vietnamnet/BBC, Washington Post