1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Obama và hàng loạt quan chức Mỹ tự nguyện giảm lương

(Dân trí) – Để thể hiện tinh thần đoàn kết với các nhân viên giữa lúc ngân sách bị cắt giảm, Tổng thống Mỹ Obama đã tự nguyện giảm 5% lương. Cùng lúc đó Ngoại trưởng John Kerry và Bộ trưởng quốc phòng Chuck Hagel cũng có động thái tương tự.

Tổng thống Mỹ Obama và các cộng sự muốn chia sẻ với nhân viên
Tổng thống Mỹ Obama và các cộng sự muốn chia sẻ với nhân viên

Thông tin vừa được Nhà Trắng công bố ngày hôm qua. Theo đó quyết định trên được ông Obama đưa ra sau khi việc cắt giảm chi tiêu công hàng loạt khiến hàng trăm nghìn nhân viên liên bang chuẩn bị phải “nghỉ phép”. 

Với quyết định này, mỗi tháng ông Obama sẽ nộp lại cho Bộ Tài chính Mỹ 1.700 USD từ số lương ông đang được hưởng là 400.000 USD/năm. Con số 5% là tương đồng với việc chi tiêu của hầu hết các bộ ngành tại Mỹ bị giảm 5%.

Trước đó phe đối lập tức chỉ trích rằng mặc dù Nhà Trắng đã hủy bỏ các chuyến công cán do việc cắt giảm chi tiêu 85 tỷ USD, ông Obama vẫn không cắt giảm các kỳ nghỉ và các chi tiêu cá nhân khác được ngân sách tài trợ. 

“Lương của Tổng thống cũng như các nghị sỹ khác là do luật quy định và không thể thay đổi”, Jay Carney, thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết. “Tuy nhiên Tổng thống đã quyết định sẽ chia sẻ những hy sinh mà các viên chức chính phủ liên bang đang phải thực hiện do ảnh hưởng của chính sách cắt giảm chi tiêu. Ông Obama sẽ đóng góp một phần tiền lương của mình cho Bộ tài chính”, 

Theo tờ Telegraph, trong những tháng tới khoảng 700.000 nhân viên chính phủ Mỹ phải buộc nghỉ phép không hưởng lương 1 ngày mỗi tuần trong vòng 14 tuần. 

Ngay sau khi quyết định trên của Tổng thống Obama được công bố, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng khẳng định sẽ dành 5% lương của mình để làm từ thiện, nhằm thể hiện sự đoàn kết với các nhân viên chính phủ khác. 

Là thành viên giàu có nhất trong chính quyền của Tổng thống Obama, tài sản của ông Kerry được đến năm ngoái được tờ Politico ước tính vào khoảng 125 triệu USD. Mức lương ông đang được nhận là 183.500 USD/năm. Như vậy số tiền ông quyên góp cho từ thiện năm nay sẽ vào khoảng hơn 9000 USD. 

“Để ghi nhận tình hình đặc biệt của việc cắt giảm chi tiêu, Ngoại trưởng thực sự muốn tặng số tiền tương đương 5% lương của mình cho một quỹ từ thiện phù hợp để giúp đỡ cho các nhân viên của Bộ Ngoại giao”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland khẳng định. 

Bà Nuland cũng cho biết thêm hiện có nhiều quỹ từ thiện đang hỗ trợ các nhà ngoại giao cũng như gia đình họ trong trường hợp bản thân họ bị thương hoặc thiệt mang khi đang làm nhiệm vụ. Ngoài ra còn có các quỹ hỗ trợ cho con của các nhân viên Bộ Ngoại giao.

Trước ông Obama và John Kerry, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel còn tuyên bố sẽ nộp trở lại cho Bộ Tài chính tới 14% lương dù không nằm trong diện bị ảnh hưởng bởi chính sách cắt giảm chi tiêu công. Mức lương ông Hagel đang được nhận là khoảng 200.000 USD/năm.

Theo người phát ngôn Lầu năm góc George Little, Bộ trưởng Hagel muốn thể hiện sự chia sẻ với các nhân viên dân sự trong bộ của mình khi từ ngày 1/3 họ buộc phải nghỉ phép không hưởng lương 14 ngày.

Thanh Tùng
Tổng hợp