1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Obama và cuộc gặp lịch sử với các tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng

(Dân trí) - Đối mặt với một nền kinh tế ảm đạm, một Trung Đông đang chìm trong khói lửa, Obama hôm qua hướng sang những người hiểu rõ được những gì ông làm: đó là 4 thành viên còn sống của câu lạc bộ tổng thống Mỹ, trong cuộc gặp lịch sử tại Nhà Trắng.

Trong một hình ảnh có thể cho là ấn tượng nhất trong lịch sử nước Mỹ, tất cả các tổng thống Mỹ còn sống đã sát cánh bên nhau tại Nhà Trắng “chống chọi” với những thách thức của thế giới cùng với Tổng thống đắc cử. Họ đứng bên nhau, vai sát vai, trong phòng Bầu dục: George H.W. Bush, Obama, George W. Bush, Bill Clinton và Jimmy Carter.

Obama và cuộc gặp lịch sử với các tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng - 1
5 người đã đang và sẽ là tổng thống Mỹ trong phòng Bầu dục.
Ông Bush, người đảng Cộng hòa, và Obama, người đảng Dân chủ, đã có cuộc gặp gỡ riêng trong khoảng 30 phút trước khi có cuộc gặp gỡ lớn hơn tại Nhà Trắng.

Sau đó, cựu Tổng thống Jimmy Carter cùng Bill Clinton, cả hai đều là người của đảng Dân chủ, và cựu Tổng thống đảng Cộng hòa George H.W. Bush, cha của đương kim tổng thống Mỹ, đã gặp Bush và Obama trong phòng Bầu dục để phóng viên chụp ảnh.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa các cựu lãnh đạo của nước Mỹ tại Nhà Trắng trong suốt 27 năm qua.

Obama và cuộc gặp lịch sử với các tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng - 2
Người sắp đến và người sắp đi
“Tôi muốn cảm ơn Tổng thống đắc cử đã tham gia cùng các cựu tổng thống trong bữa trưa này”, Bush “con” nói với ông Obama khi đó đang đứng cạnh. “Một thông điệp mà tôi muốn nói và tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều chia sẻ đó là chúng tôi muốn ông thành công. Dù là đảng Dân chủ hay Cộng hòa, chúng tôi đều lo lắng cho đất nước này”, ông Bush nói.

5 người đàn ông, mà mối quan hệ của họ không phải lúc nào cũng nồng ấm, đã mỉm cười lớn, đứng sát bên nhau trước chiếc bàn tổng thống trong phòng Bầu dục, với cựu Tổng thống Carter đứng có vẻ hơi tách xa những người còn lại.

Bush “cha” đứng cạnh Obama, cạnh là đương kim tổng thống, sau đó là Clinton và Carter.

“Tất cả chúng tôi đều đã phục vụ trong căn phòng này và hiểu rằng văn phòng có nét riêng của nó đối với từng người. Nhưng chúng tôi chúc ông mọi điều tốt đẹp nhất và đất nước cũng vậy”, ông Bush nói với Obama. “Với khả năng của mình, chúng tôi mong mỏi được chia sẻ kinh nghiệm với ông”.

“Áp lực và triển vọng”

Obama đã gọi cuộc gặp gỡ trên là phi thường và cảm ơn đương kim tổng thống đã tổ chức cuộc gặp gỡ.

“Tất cả các quý ông ở đây đều hiểu áp lực và triển vọng trong văn phòng này, và đối với tôi, có cơ hội được nhận lời khuyên, tư vấn tốt, tình bạn với những cá nhân này là điều tuyệt vời”, ông Obama nói.

Obama và cuộc gặp lịch sử với các tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng - 3


Tổng thống Bush chúc người kế nhiệm mọi điều tốt đẹp nhất.
 
Khi các phóng viên hỏi học được gì từ sai lầm của 4 người đi trước, Obama trả lời: “Từ sự thành công của họ!”

Bất chấp cuộc vận động tranh cử năm ngoái, khi Obama thường xuyên “tấn công” ông Bush về các vấn đề ngoại giao, đối nội, cuộc chuyển giao quyền lực để Obama nhậm chức vào 20/1 tới diễn ra vẫn rất suôn sẻ.

Mặc dù các tổng thống có nhiều điểm chung, nhưng mối quan hệ giữa họ cũng có lúc đầy “sóng gió”.

Carter từng chỉ trích nhiệm kỳ của Tổng thống Bush “là tồi tệ nhất” trong lịch sử xét về các mối quan hệ quốc tế. Clinton, người có mối quan hệ tốt đẹp với Bush “cha”, chỉ trích kịch liệt đương kim tổng thống và Obama trong khi vận động tranh cử cho vợ, bà Hillary Clinton, vào năm ngoái.

Sau cuộc gặp tại Phòng Bầu dục, 5 người đã đang và sẽ làm tổng thống Mỹ đã cùng nhau ăn trưa trong vòng hơn 1 giờ.

Phan Anh
Theo Reuters, AP