1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Obama và Bush sẽ gặp nhau vào tuần tới

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Bush cho biết ông và Barack Obama sẽ thảo luận về một số vấn đề như cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và cuộc chiến tại Iraq “vào đầu tuần tới”.

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, ông Bush đã chúc mừng Tổng thống mới đắc cử và cho biết sẽ cố gắng hết sức để có một cuộc chuyển giao quyền lực suôn sẻ vào ngày 20/1/2009.

 

Tổng thống Bush cho biết ông sẽ yêu cầu các quan chức chính phủ “báo cáo vắn tắt cho đội ngũ của ông Obama về các vấn đề chính sách hiện nay, từ các thị trường tài chính đến cuộc chiến ở Iraq”.

 

“Tôi mong đợi được thảo luận về các vấn đề này với Tổng thống mới đắc cử vào đầu tuần tới”, ông Bush cho biết.

  

Theo ông Bush, Bộ Tư pháp cũng đã sắp xếp rõ ràng vấn đề an ninh cho các thành viên chủ chốt trong đội ngũ chuyển giao của ông Obama. Ngoài ra, ông Obama cũng đã bắt đầu được cung cấp các thông tin tình báo mật và các báo cáo về an ninh.

 

Đội ngũ chuyển giao

 

Đội ngũ chuyển giao quyền lực của Obama sẽ do John Podesta, cựu chánh văn phòng Nhà Trắng dưới thời Bill Clinton; Pete Rouse, cố vấn tại Thượng viện cho Obama, và người bạn bạn thân của ông Valerie Jarrett, điều hành.

 

Toàn bộ Hạ viện Mỹ và 13 số ghế trong thượng viện cũng đã được bầu lại vào hôm thứ ba vừa qua. Đảng Dân chủ đã có thêm 5 ghế nữa nâng tổng số ghế trong Thượng viện lên 56. Trong số này có 2 ghế độc lập. Tuy nhiên, họ vẫn chưa hội đủ 60 ghế cần thiết để có thể giành phần đa trong Thượng viện. Hiện 4 ghế vẫn còn chưa được phân định.

 

Ngoài ra, đảng Dân chủ cũng gia tăng cách biệt với đảng Cộng hòa trong Hạ viện, có thêm 19 ghế nữa, nâng tổng số lên 254 ghế, so với 173 ghế của đảng Cộng hòa.

 

Tổng thống mới đắc cử Obama dự định hôm nay sẽ tổ chức buổi họp báo đầu tiên sau khi có một cuộc thảo luận với các cố vấn kinh tế của mình.

 

Trong khi đó, ông Rahm Emanuel đã chấp nhận đề nghị làm Chánh văn phòng Nhà Trắng cho Obama. Nghị sỹ bang Illinois này từng là cố vấn cho cựu Tổng thống Bill Clinton. Trên cương vị mới, ông sẽ chịu trách nhiệm phần lớn việc quản lý nội bộ của chính phủ mới.

 

Theo ABC News, chiến lược gia trong chiến dịch tranh cử của Obama David Axelrod cũng đã chấp nhận vị trí làm cố vấn cấp cao của Nhà Trắng cho Obama. Dưới thời Tổng thống Bush, vị trí này do Karl Rove và Dan Bartlett đảm trách.

 

Tiếp theo Obama được trông đợi sẽ bổ nhiệm bộ trưởng tài chính để giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế của đất nước. Những ứng cử viên tiềm năng cho chiếc ghế này gồm cựu Bộ trưởng tài chính Larry Summers và Paul Volcker, cựu giám đốc Cục dự trữ liên bang.

 

Ngoài ra, cũng có nhiều đồn đoán rằng ông Obama sẽ để mắt tới những người đảng Cộng hòa để xây dựng bộ máy chính quyền mới của mình, ví dụ như Bộ trưởng quốc phòng Robert Gates hiện nay.

 

Theo một số nhà phân tích, vị trí người phát ngôn Nhà Trắng phần đa sẽ được giữ cho Robert Gibbs, một phụ tá trong chiến dịch tranh cử của Obama, một người có phong cách vừa vui tươi, dí dỏm, cũng vừa cứng rắn, phần nào giống với tính cách của ông Obama.

 

 

Phan Anh

Theo BBC