1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Obama trích dẫn sai trên tấm thảm tại phòng Bầu dục

(Dân trí) - Phòng Bầu dục của Tổng thống Obama mới đây đã được tân trang, với một tấm thảm mới trích dẫn 5 câu nói của 5 cá nhân xuất chúng. Tuy nhiên, một câu nói được cho là của nhà hoạt động nhân quyền Martin Luther King thực ra không phải của ông.

 
Obama trích dẫn sai trên tấm thảm tại phòng Bầu dục - 1
Các câu trích dẫn được in trên viền của tấm thảm mới trong phòng Bầu dục.

 

Trên viền của tấm thảm mới trong phòng Bầu dục được in 5 trích dẫn của các Tổng thống trước đó Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt, John F. Kennedy và nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng Martin Luther King Jr.
 
Tuy nhiên, một nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng một câu trích dẫn được cho là của nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng của thế kỷ 20 Dr Martin Luther King, không phải của ông. Câu nói “Vòng cung của vũ trụ đạo đức dài nhưng nó uốn cong về phía công lý” mà nhà hoạt động hay dùng trong các bài phát biểu thực ra là của Theodore Parker, cũng là một người đấu tranh giải phóng nô lệ, và đã dự đoán chế độ nô lệ sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, ông đã qua đời ở tuổi 49 vào năm 1860, ngay trước khi cuộc Nội Chiến ở Mỹ xảy ra và không được thấy những gì ông dự đoán là đúng.
 
Obama trích dẫn sai trên tấm thảm tại phòng Bầu dục - 2
Một bức tượng của Martin Luther King Jr. tại phòng Bầu dục.
 

Một thế kỷ sau, trong phong trào giải phóng nô lệ, King, một người hâm mộ Parker, đã trích dẫn câu nói đó trong các cuộc diễu hành và trong các bài phát biểu. Nhà hoạt động nhân quyền thường hỏi đi hỏi lại “Bao lâu? Không lâu nữa”, rồi ông trả lời: “Không lâu nữa, bởi vòng cung của vũ trụ đạo đức dài nhưng nó uốn cong về phía công lý”.

 

Bản thân nhà hoạt động King cũng không hề giấu về việc lấy ý tưởng của Parker. Ông coi Parker như một nhà lãnh đạo tinh thần.

 

Phan Anh

Theo Washington Post