1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Obama rộng đường đến Nhà Trắng, McCain gặp rắc rối nội bộ

(Dân trí) - Một loạt các cuộc thăm dò dư luận trong những ngày gần đây cho thấy đường đến Nhà Trắng của ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ ngày càng rộng mở, trong khi liên danh McCain-Palin gặp rắc rối ngay ở cổng đảng Cộng hoà.

Obama đều dẫn trước đối thủ

 

Riêng hôm qua, 7 cuộc thăm dò ý kiến cử tri khác nhau, từ Viện Gallup, Đường dây nóng, cho đến tờ Washington Post, hay tổ chức thăm dò dư luận Zogby, đều cho thấy Barrack Obama dẫn trước đối thủ John McCain từ 5 đến 10 điểm.

 

Kết quả này cũng giống như hai cuộc thăm dò công bố một ngày trước đó, khẳng định ưu thế của ứng cử viên đảng Dân Chủ: hơn 9 điểm theo Fox News, và hơn 10 điểm theo Nhật báo phố Wall. 

 

Một điểm quan trọng khác là ở một số các tiểu bang bản lề, nơi đảng Cộng hoà đã chiến thắng vào năm 2004, ông Barack Obama cũng đang chiếm ưu thế.  

 

Theo CNN, ứng viên đảng Dân Chủ đã dẫn trước ở Nevada, Bắc Carolina, Ohio, và Tây Virginia. Cả bốn nơi này đều bầu cho tổng thống Bush trước đây, cung cấp cho ông 53 phiếu đại cử tri. Triển vọng thắng cử của ông Obama lại càng rõ nét thêm khi ông ngày càng được hậu thuẫn của của các nhật báo có uy tín cũng như của các nhân vật tên tuổi như tướng Colin Powell, nhất là khi đây là một chính khách thuộc đảng Cộng hoà.  

 

Nhiều nhà phân tích Mỹ và quốc tế cũng xác nhận thế thượng phong xem ra khá vững chắc của ông Obama, nhưng thận trọng với tiền lệ gọi là “cú lội ngược dòng” như đã từng xẩy ra trong nhiều cuộc bầu cử trước đây.

 

Cộng hoà bất đồng vì Palin

 

Sau 7 tuần lễ vận động tranh cử, bà Sarah Palin đã đánh mất dần thiện cảm của cử tri, những người ủng hộ phe Cộng hoà. Nhiều sai phạm liên tục của nữ thống đốc bang Alaska trong vai trò ứng cử viên phó tổng thống đã làm nhức đầu người trong đảng. Mới đây, có thêm bằng chứng là phe Cộng hoà đã chi trả 150.000USD cho việc mua sắm quần áo của bà Palin. 

 

Về phía mình, ông McCain lại tỏ ý ngạc nhiên về chuyện các cử tri Cộng hòa đã càng lúc càng giảm bớt sự ủng hộ đối với bà Palin.

 

Ông này nói: “Chuyện gì thế này? Bà ấy là một thống đốc, một thống đốc lừng danh của Mỹ, tôi tin là bà là người xứng đáng nhất đứng ở vị trí này”. 

 

McCain nhấn mạnh thành tích của bà Palin là “mang tiền thuế trả lại dân chúng và cải thiện rất tốt công việc kinh doanh trong tiểu bang mình”.

 

Trước đó, nhiều lãnh đạo trong nội bộ Cộng hoà đã tấn công McCain và thắc mắc là tại sao ông lại chọn bà Palin, thậm chí có người còn gọi bà này là “căn bệnh ung thư của đảng Cộng Hòa”. Nhưng ông McCain bác bỏ các chỉ trích này và cho là chính bà Palin đã làm “đảng Cộng Hòa mạnh hơn lên trong năm mà đảng phải đối phó với nhiều khó khăn đến từ nhiều phía".

 

Nhật Mai

Theo Reuters, AP