1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Obama-Romney: Ngày quyết đấu cuối cùng

(Dân trí) - Hai ứng viên tổng thống Mỹ Obama và Romney đang ráo riết vận động tranh cử trong ngày cuối cùng, trước khi ngày bầu cử bắt đầu vào 6/11 (giờ Mỹ).

 
Những chặng dừng chân vận động tranh cử cuối cùng của Obama (xanh) và Romney (đỏ)
Những chặng dừng chân vận động tranh cử cuối cùng của Obama (xanh) và Romney (đỏ)
 
Hai ứng cử viên đã tranh thủ những giờ cuối cùng tới các bang dao động, những bang sẽ quyết định cho vận mệnh chính trị của họ, để thu hút cử tri.
 
Ông Romney đã tới Florida, nơi các cuộc thăm dò cho thấy ông đang dẫn trước và sau đó tới Virginia, New Hampshire và Ohio.

 

Trong khi đó, đương kim Tổng thống Obama xuất hiện ở Iowa, Wisconsin và Ohio, với sự có mặt ủng hộ của ngôi sao Bruce Springsteen và rapper nổi tiếng Jay-Z.

 

Cuộc đua vào Nhà Trắng giờ đây sẽ được một số ít bang quyết định, với Ohio đóng vai trò đặc biệt quan trọng để dẫn tới chiến thắng.

 

Theo các cuộc thăm dò trên toàn quốc, ông Obama và Romney vẫn gần như bám đuổi sát nút trong cuộc bầu cử tốn kém hơn 2 tỷ USD này.  

 

Tuy nhiên các cuộc khảo sát ở 9 bang chiến trường, quyết định vận mệnh của cuộc bầu cử, cho thấy ông Obama đang dẫn trước đôi chút.


Vũ Quý

Những giờ tranh cử cuối cùng của các ứng viên tổng thống Mỹ diễn ra quyết liệt. Bỏ phiếu sớm cũng được tiến hành, với khoảng 30 triệu người đã bỏ phiếu ở 34 bang và Quận Columbia, mặc dù chưa có lá phiếu nào được kiểm cho tới Ngày bầu cử, vào thứ ba 6/11 (giờ Mỹ).
Vũ Quý

Các cuộc thăm dò trên cả nước cho thấy Tổng thống Obama và đối thủ đảng Cộng hòa Romney đang bám đuổi sít sao. Hầu hết “sức lực cuối” hiện được tập trung ở những bao dao động quan trọng. Romney bắt đầu ngày tranh cử cuối cùng ở Sanford, Florida.

Vũ Quý

Người ủng hộ Romney ở mọi lứa tuổi đã tới buổi mít-tinh ở Florida. Người Dân chủ đã đệ đơn yêu cầu kéo dài thời gian bầu cử sớm ở bang Florida, viện dẫn số lượng yêu cầu này là “chưa từng có tiền lệ”.

Vũ Quý

Sau khi vận động tại Florida, ông Romney tới Virginia, rồi New Hampshire và Ohio.

Vũ Quý

Trong khi đó Tổng thống Obama đã bay tới Madison, Wisconsin, xuất hiện trên sân khấu tranh cử cùng với ca sỹ Bruce Springsteen.

Vũ Quý

Tổng thống Obama đã nói với người ủng hộ: “Các bạn biết là tôi sẽ chiến đấu vì các bạn và gia đình các bạn từng ngày, hết sức tôi có thể”.

Vũ Quý

Tổng thống được người ủng hộ nồng nhiệt đón chào. Sau Wisconsin ông hướng tới Iowa và sau đó là Ohio.
 
Vũ Quý

Các điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước Mỹ đang được chuẩn bị cho ngày bầu cử 6/11.

Vũ Quý
Và ở cách các bang dao động “nghìn trùng”, một thầy cúng Kenya, John Dimo, ngồi bên ngoài căn lều của mình ở làng Kogelo, quê hương của cha Tổng thống Obama, dự đoán kết quả bầu cử nghiên về Tổng thống, sau khi “bói” xương, vỏ sò và các vật dụng khác.

 

Vũ Quý

Theo BBC