1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Obama rơi lệ tại điểm tranh cử cuối cùng

(Dân trí) - Giọng Tổng thống Obama nghẹn ngào và ông phải lau đi những giọt nước mắt khi đứng trước hàng chục ngàn người ủng hộ tại điểm vận động tranh cử cuối cùng đêm 5/11, nơi đã giúp ông giành được sự đề cử của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử 2008.

 
Khoảnh khắc Obama không kìm được xúc động trong những giờ phút tranh cử cuối cùng đêm ngày 5/11.
Khoảnh khắc Obama không kìm được xúc động trong những giờ phút tranh cử cuối cùng đêm ngày 5/11.

 

Sau 2 ngày vận động tranh cử con thoi ở các bang chiến trường Ohio, Florida, Colorada, New Hampshire và Wisconsin, Obama đã kết thúc hoạt động tranh cử ở Des Moines, Iowa, với bài phát biểu nhớ lại chiến dịch tranh cử 4 năm trước.

 

“Tôi đã trở lại Iowa một lần nữa để kêu gọi lá phiếu bầu cử của các bạn. Tôi đã trở lại để kêu gọi các bạn giúp chúng tôi hoàn thành những gì chúng ta đã bắt đầu, bởi đây là nơi “thay đổi” (khẩu hiệu tranh cử của ông Obama năm 2008) bắt đầu”, ông Obama phát biểu trước khoảng 20.000 người.

 

Giọng Obama nghẹn ngào và ông lau đi những giọt nước mắt khi ông cảm ơn những người đã giúp ông trong chiến dịch tranh cử này.

 

Cuộc vận động trong đêm này là nỗ lực vận động tái cử cuối cùng của Obama. Không giống như đối thủ Mitt Romney, dự định vẫn vận động ở Pennsylvania và Ohio trong Ngày bầu cử, ông Obama dự kiến sẽ dành cả ngày thứ ba ở quê nhà Chicago.

 

Năm 2008, Iowa đã đưa Obama giành được sự ứng cử của đảng Dân chủ, khi bang này ủng hộ ông trong một cuộc họp kín của lãnh bạo bang. Obama đã đánh bại bà Hillary Clinton khi đó để trở thành ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ, chạy đua với ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa John McCain.

 

Năm nay Iowa là một bang dao động, với 6 phiếu đại cử tri, có thể trao cho ông chiến thắng trước đối thủ Romney, cựu Thống đốc Massachusetts.

 

Trong những tháng gần đây, Obama đã nói về chiến dịch tranh cử cuối cùng của mình với sự nuối tiếc, nhưng bộc lộ tình cảm như lần này được cho là hiếm. Ông Obama mới chỉ được thấy rơi lệ vào cuối cuộc tranh cử năm 2008, cũng như khi bà ông qua đời ngay trước Ngày bầu cử.

 

Đệ nhất phu nhân Michelle Obama cũng tham gia cùng Obama trong sự kiện cuối cùng này. “Thực sự, đây là nơi tất cả mọi thứ bắt đầu-ngay từ đây”, bà cho biết trước đám đông hò reo.

 

Theo chiến dịch tranh cử của Obama, Tổng thống Mỹ đã tới Iowa 12 lần trong năm nay.

 
 

Phan Anh

Theo AFP