1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Obama lên án cuộc trấn áp đẫm máu ở Ai Cập, hủy tập trận chung

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm nay 15/8 đã lên án mạnh mẽ cuộc trấn áp đẫm máu nhằm vào người biểu tình của lực lượng an ninh Ai Cập và hủy các cuộc tập trận chung giữa hai nước.

 
Hàng trăm người đã thiệt mạng trong cuộc trấn áp người biểu tình ở Cairo hôm 14/8.
Hàng trăm người đã thiệt mạng trong cuộc trấn áp người biểu tình ở Cairo hôm 14/8.

Ông Obama cho biết Washington “kịch liệt lên án” hành động quân sự và cảnh báo Ai Cập đã bước vào “con đường nguy hiểm hơn”. Lãnh đạo Mỹ cũng công bố hủy các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Ai Cập.

 

Tổng thống Mỹ cho rằng vũ lực không phải là cách giải quyết những khác biệt chính trị.

 

Song mặc dù than khóc cho “bạo lực đã cướp đi mạng sống của hàng trăm người và làm bị thương hàng ngàn người nữa”, nhưng ông Obama không ngưng khoản viện trợ quân sự hàng năm 1,3 tỷ USD cho Ai Cập, đồng minh khu vực quan trọng của Mỹ trong nhiều thập kỷ qua.

 

Mỹ ban đầu không phản đối việc lật đổ ông Morsi, Tổng thống Hồi giáo đầu tiên được bầu dân chủ ở Ai Cập, và tránh dùng từ “đảo chính” – từ có thể khiến Mỹ phải cắt viện trợ cho Ai Cập.

 

Bình luận của ông Obama được đưa ra một ngày sau khi các lực lượng an ninh Ai Cập xông vào phá lều trại của những người biểu tình ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo của ông Morsi, khiến ít nhất 500 người thiệt mạng.

 

Các thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo đã tiến hành biểu tình ở Cairo trong suốt nhiều tuần qua, nhằm phản đối quân đội lật đổ Tổng thống Mohammed Morsi hồi tháng 7.

 

Theo diễn biến bạo lực mới nhất, hàng trăm thành viên Anh em Hồi giáo hôm nay đã đốt một tòa nhà chính phủ gần Cairo. Hình ảnh trên truyền hình địa phương cho thấy lính cứu hỏa sơ tán nhân viên khỏi tòa nhà, là nơi có văn phòng của chính quyền địa phương Giza.

 

Đài truyền hình Nile News của nhà nước cũng đưa tin đã có đụng độ giữa các thành viên Anh em Hồi giáo và người dân ở ngoại ô Alexandria.

 

Một loạt nước lên án cuộc trấn áp của Ai Cập

 

Ngoài Tổng thống Mỹ, một loạt các nước khác như Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Italia cũng lên án mạnh mẽ cuộc trấn áp của lực lượng an ninh Ai Cập. Họ đều triệu đại sứ Ai Cập lên để nghe phản đối. Pháp còn cảnh báo về nguy cơ “nội chiến” ở Ai Cập, trong khi người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc yêu cầu mở một cuộc điều tra về vụ trấn áp.

 

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc Navi Pillay cho biết số người thiệt mạng cho thấy “vũ lực đã được xử dụng quá mức, thậm chí là cực đoan đối với những người biểu tình”.  

 

Còn Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, người ủng hộ ông Morsi, kêu gọi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc họp khẩn về vụ “thảm sát” ở Ai Cập.

 

Trong khi đó Trung Quốc như thường lệ kêu gọi các bên “kiềm chế hết sức”, còn Nga, cũng là thành viên thường trực của Hội đồng bảo an, kêu gọi khách du lịch tránh tới Ai Cập.

 

Chỉ có 2 quốc gia vùng Vịnh là Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất và Bahrain, lên tiếng ủng hộ quân đội Ai Cập, cho rằng trách nhiệm của nhà nước là phải lập lại trật tự.

 

Vũ Quý

Theo AFP, BBC