1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Obama lần đầu tiên vượt Clinton về số siêu đại biểu

(Dân trí) - Trong vài ngày qua, Thượng nghị sĩ Illinois Barack Obama đã nhận được sự ủng hộ của nhiều siêu đại biểu và lần đầu tiên vượt qua đối thủ Hillary Clinton, người vốn dẫn trước ông Obama về số siêu đại biểu kể từ khi cuộc bầu cử sơ bộ bắt đầu.

Chỉ trong 2 ngày 10 và 11/5, đã có 6 siêu đại biểu - những người sẽ bỏ phiếu chọn ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ tại đại hội toàn quốc của đảng tổ chức vào tháng 8 tới, cam kết ủng hộ ông Obama.

 

Như vậy, cho tới thời điểm này Thượng nghị sĩ Barack Obama đã dẫn trước cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton cả về số bang giành chiến thắng, số phiếu đại cử tri và số siêu đại biểu.

 

Lợi thế về số siêu đại biểu của Thượng nghị sĩ New York đã bị xói mòn kể từ khi cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ bắt đầu hôm 3/1 năm nay khi ông Obama giành chiến thắng tại bang Iowa. Vào thời điểm đó, cựu đệ nhất phu nhân có số siêu đại biểu cao gấp đôi ông Obama. Nhưng theo thống kê của hãng tin Bloomberg, Thượng nghị sĩ Illinois hiện đang giành 277 siêu đại biểu so với 274,5 của bà Clinton.

 

Đại cử tri là những người được các cử tri Mỹ ở 50 bang bầu chọn để đại diện cho họ ủng hộ một ứng viên nào đó.

Còn siêu đại biểu là những nghị sĩ, quan chức và nhân vật cấp cao của đảng sẽ tham dự dự hội nghị toàn quốc của đảng, ở đây là đảng Dân chủ, diễn ra vào tháng 8 tại Denver để chính thức chọn ra ứng cử viên tổng thống của đảng. Các siêu đại biểu sẽ bỏ phiếu để ủng hộ bất kỳ ứng viên tổng thống nào mà không phụ thuộc vào kết quả cuộc bầu cử sơ bộ.

Thượng nghị sĩ Clinton đang cố gắng thuyết phục các siêu đại biểu rằng bà là ứng cử viên tốt nhất để đối đầu với ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hoà John McCain trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Nhưng giờ đây khi ông Obama đã vượt qua bà, nhiều siêu đại biểu chưa quyết định ủng hộ ai - khoảng trên 200 người, nhiều khả năng sẽ ủng hộ Thượng nghị sĩ Illinois.

 

Tính đến thời điểm này, ông Obama đã chiến thắng ở 30 bang với 1.859 phiếu đại cử tri trong khi bà Hillary thắng tại 17 bang với 1.698 phiếu. Chỉ còn 6 bang, với 217 phiếu đại cử tri, chưa tiến hành bầu cử sơ bộ. Giới phân tích dự đoán, không ai trong số hai ứng cử viên này có thể đạt tới con số 2.025 phiếu để trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ.

 

Ông Obama và bà Clinton đang tích cực vận động tranh cử cho cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ tại tiểu bang West Virginia sẽ diễn trong tuần này. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, bà Clinton của tiểu bang New York đang dẫn trước ông Obama tại bang này.

 

VTH
Theo Bloomberg