1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Obama “giả” kể chuyện nói tiếng Anh giả

(Dân trí) - Một thanh niên Trung Quốc có diện mạo giống Tổng thống Mỹ Barack Obama tiết lộ rằng anh thường bịa ra ngôn từ giống tiếng Anh mỗi khi đóng vai nhà lãnh đạo Mỹ diễn thuyết nên chẳng ai hiểu gì.

 


Xiao Jiguo bắt chước các cử chỉ của Tổng thống Obama (Ảnh: WSJ)

Xiao Jiguo bắt chước các cử chỉ của Tổng thống Obama (Ảnh: WSJ)

Xiao Jiguo, 29 tuổi, đã trở nên nổi tiếng khắp Trung Quốc nhờ có ngoại hình giống vị Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ. Người thanh niên tới từ thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, đã kiếm tiền bằng cách đi khắp Trung Quốc để hóa thân thành Tổng thống Mỹ mỗi khi có lời mời, phổ biến nhất là các hoạt động từ thiện và các bữa tiệc sinh nhật.

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khiến Xiao càng trở nên nổi tiếng tại Trung Quốc. Xiao rất được báo chí quan tâm trong những ngày này.

Trong một cuộc phỏng vân tới tờ Wall Street Journal mới đây, Xiao đã tiết lộ bí quyết bắt chước phong cách riêng của Tổng thống Mỹ.


Xiao đã trở nên nổi tiếng tại Trung Quốc nhờ có diện mạo giống vị Tổng thống 44 của nước Mỹ (Ảnh: WSJ)

Xiao đã trở nên nổi tiếng tại Trung Quốc nhờ có diện mạo giống vị Tổng thống 44 của nước Mỹ (Ảnh: WSJ)

“Bí quyết để bắt chước Tổng thống Obama là phải thật tự nhiên. Trong tất cả các bài phát biểu, đôi khi ông ấy tỏ ra nghiêm nghị, nhưng có lúc ông ấy mỉm cười”, Xiao nói.

Với những bí quyết đó, Xiao đã vào vai Tổng thống Mỹ tương đối thành công. Xiao cho biết anh đã được các ông chủ doanh nghiệp mới tới các bữa tiệc. Anh cũng thường xuyên được mời đóng phim.

Xiao nói anh vẫn đóng vai Tổng thống Obama khá tốt, dù tiếng Anh của anh rất tệ.

“Tiếng Anh của tôi rất tệ. Vì vậy, khi lên sân khấu, tôi vừa nói tiếng Anh thật, vừa nói tiếng Anh giả. Tôi bịa ra trong quá trình diễn xuất. Không ai hiểu cả ”, Xiao nói.

An Bình

Theo WSJ

 

Obama “giả” kể chuyện nói tiếng Anh giả - 3