1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Obama đề cử "người đảng Cộng hòa làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ"

(Dân trí) - Báo chí Mỹ ngày 4/1 đưa tin, Tổng thống Obama dự kiến sẽ đề cử cựu thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Chuck Hagel làm Bộ trưởng Quốc phòng trong nhiệm kỳ hai của ông và việc đề cử sẽ được công bố vào đầu tuần tới.

 
Chuck Hagel
Chuck Hagel

Nhiều hãng tin Mỹ, như CNN hay tạp chí Foreign Policy, đều dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết việc công bố sẽ được thực hiện vào thứ hai hoặc thứ ba tới. Hiện giới chức Nhà Trắng chưa xác nhận thông tin này.

 

Cái tên Hagel đã nổi lên là ứng viên tiềm năng cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ tháng trước, nhưng vấp phải sự phản đối từ các nhóm ủng hộ Israel. Nhiều nghị sỹ đảng Cộng hòa cũng lên tiếng phản đối. Sở dĩ ông Hagel bị người ủng hộ Israel phản đối là bởi ông đã bình luận rằng, “vận động hành lang Do Thái” đã đe dọa người ở Washington và ông bày tỏ sẵn sàng tìm giải pháp ngoại giao với Hamas và Iran.

 

Ông Hagel cũng bị các nhóm ủng hộ người đồng tính chỉ trích vì đã có bình luận không tích cực về một ứng viên đại sứ là người đồng tính vào năm 1998. Ông đã xin lỗi về những bình luận này.

 

Trong cuộc phỏng vấn vào tuần trước, Tổng thống Obama đã lên tiếng bảo vệ ông Hagel, cho biết, không có gì ngăn cản ông chọn ông Hagel làm Bộ trưởng Quốc phòng tiếp theo của Mỹ.

 

Ông Hagel năm nay 66 tuổi và là thành viên đảng Cộng hòa theo đường lối ôn hòa. Ông từng phục vụ 2 nhiệm kỳ thượng nghị sỹ, đại diện cho bang Nebraska, từ năm 1997-2009 và hiện là chủ tịch Cơ quan cố vấn tình báo cho Tổng thống. Những “đối thủ” khác của ông cho vị trí cao nhất tại Lầu Năm Góc gồm có Michele Flournoy, cựu trợ lý Bộ trưởng trưởng quốc phòng chịu trách nhiệm về chính sách và Ashton Carter, thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

 

Phan Anh

Theo Xinhua