1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Obama: “Có tiến bộ thực sự tại hội nghị thượng đỉnh hạt nhân”

(Dân trí) – Tổng thống Mỹ khẳng định hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân với sự tham dự của 47 nước đã nâng cao ý thức toàn cầu về nguy cơ khủng bố hạt nhân, đưa ra những cam kết bảo đảm an ninh tốt hơn cho các kho vũ khí, nhiên liệu hạt nhân.

Tại buổi họp báo sau cuộc họp thượng đỉnh kéo dài 2 ngày, ông Obama trích dẫn những bước đã được các nước như Nga và các quốc gia thuộc Liên Xô cũ tiến hành để loại trừ những tàn tích của các kho hạt nhân từ thời Chiến tranh Lạnh.

Tuy nhiên, ông không tuyên bố được bước đột phá với Trung Quốc và Nga trong việc áp đặt các biện pháp cứng rắn hơn nữa với Iran để đối phó với tham vọng hạt nhân của nước này.
 
Obama: “Có tiến bộ thực sự tại hội nghị thượng đỉnh hạt nhân” - 1
Các nhà lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân

Ông thừa nhận tuyên bố cuối cùng đã được các nhà lãnh đạo thế giới tham gia hội nghị nhất trí thông qua là không ràng buộc, nhưng nói những bước tiến được loan báo trong tuần này cho thấy các quốc gia đã cam kết nghiêm túc đối với việc giữ cho nguyên liệu hạt nhân ngoài tầm tay của những phần tử khủng bố, “những kẻ chắc chắn sẽ dùng chúng”.

Tuyên bố cuối cùng của hội nghị khẳng định sự khẩn cấp và nghiêm trọng của mối đe dọa khủng bố, đặt mục tiêu bảo đảm an ninh cho các loại nguyên liệu hạt nhân dễ bị tấn công của tất cả thế giới trong 4 năm tới.

“Chúng ta đã đạt được tiến bộ thực sự trong việc xây dựng một thế giới an toàn hơn”, Tổng thống Mỹ nói.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, Mỹ và Nga đã ký cập nhận thỏa thuận 2000 để loại bỏ chất plutoni cấp độ vũ khí khỏi các chương trình quân sự của hai nước. Ngoài ra, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã cam kết đóng cửa lò phản ứng sản xuất plutoni ở thành phố Zheleznogorsk thuộc Siberia. Obama gọi đây là “một bước tiến quan trọng”.

Trước đó, Mỹ, Canada và Mexico đã đồng ý chuyển nhiên liệu ở lò nghiên cứu hạt nhân của Mexico xuống cấp độ urani thấp hơn để không thể sản xuất vũ khí – Nhà Trắng tuyên bố.

Nhân dịp này, Tổng thống Mỹ thông báo hội nghị thượng đỉnh hạt nhân tiếp theo sẽ được tổ chức tại Hàn Quốc vào năm 2012 và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã đồng ý đăng cai hội nghị.

Nguyễn Viết
Theo CNN, Xinhua