1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Obama cam kết bảo vệ Nhật bằng “chiếc ô hạt nhân”

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua đã khẳng định cam kết mạnh mẽ nhằm bảo vệ Nhật Bản, trong đó có việc ngăn chặn các cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào đồng minh, sau vụ thử hạt nhân thứ 3 của Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Nhà Trắng cho biết ông Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm qua đã có cuộc điện đàm, trong đó hai nhà lãnh đạo thảo luận các bước đi nhằm đối phó với “sự vi phạm mang tính khiêu khích cao độ của Triều Tiên đối với các quy định quốc tế”.

Ông Obama và ông Abe đã nhất trí phối hợp về các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn của Liên hợp quốc chống lại Triều Tiên.

Ông Obama cũng “tái khẳng định lập trường trước sau như một của Mỹ trong các cam kết phòng thủ với Nhật Bản, trong đó có khả năng răn đe mở rộng bằng chiếc ô hạt nhân Mỹ”, Nhà Trắng cho biết.

Còn một quan chức bộ ngoại giao Nhật Bản cho hay hai nhà lãnh đạo đã “nhất trí phối hợp để nhanh chóng thông qua một nghị quyết mới của Liên hợp quốc nhằm tăng cường các lệnh trừng phạt” với Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến sẽ tới Washington để hội đàm với Tổng thống Obama vào cuối tháng này.

Cũng trong ngày hôm qua, ông Obama cũng có một cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak, nhất trí hối thúc các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn với Bình Nhưỡng.

Bình Nhưỡng đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của quốc tế khi tiến hành vụ thử hạt nhân lần 3 hôm 12/2, bất chấp các nghị quyết của Liên hợp quốc.

Các chuyên gia Hàn Quốc và Mỹ cho hay vụ thử hạt nhân thứ 3 mạnh hơn nhiều so với 2 vụ thử của Triều Tiên trước đó vào năm 2006 và 2009.

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, trong đó có đồng minh truyền thống của Bình Nhưỡng là Trung Quốc, hôm 12/2 đã nhất trí lên án vụ thử hạt nhân và cáo buộc Triều Tiên vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Liên hợp quốc.

Về phần mình, trong bài phát biểu liên bang, ông Obama đã cam kết “hành động mạnh mẽ” chống lại Triều Tiên.

An Bình
Theo AFP