1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Obama bất ngờ thăm Afghanistan nhân 1 năm ngày Bin Laden bị tiêu diệt

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua đã có chuyến thăm bất ngờ tới Afghanistan và ký một thoả thuận chiến lược với Tổng thống Hamid Karzai nhân dịp kỷ niệm một năm ngày trùm khủng bố Osama bin Laden bị tiêu diệt.

 
Obama bất ngờ thăm Afghanistan nhân 1 năm ngày Bin Laden bị tiêu diệt
Tổng thống Obama (trái) và người đông cấp Afghanistan Karzai trong lễ ký kết hiệp ước tại Kabul ngày 1/5.

Hiệp ước chiến lược kéo dài 10 năm phác thảo quan hệ dân sự và quân sự giữa 2 nước sau khi sứ mệnh của NATO tại Afghanistan kết thúc năm 2014.

Chuyến thăm diễn ra trùng thời điểm đánh dấu một năm ngày thủ lĩnh al-Qaeda bị tiêu diệt tại Afghanistan.

Trước khi ông Obama tới Kabul, Tổng thống Afghanistan Karzai nói rằng một thoả thuận hậu thời chiến sẽ tạo ra một “quan hệ đối tác công bằng” giữa Mỹ và Afghanistan.

Về phần mình, ông Obama cho hay cái giá của chiến tranh là rất lớn cho cả hai nước, nói thêm rằng ông mong chờ “một tương lai hoà bình”.

Tổng thống Mỹ thừa nhận rằng những ngày khó khăn đang ở phía trước đối với Afghanistan nhưng cho biết người dân nước này đang kiểm soát tương lai của chính họ.

Sau đó, ông Obama đã cảm ơn các binh sĩ Mỹ tại Afghanistan, cho rằng Osama bin Laden đã bị trừng trị một năm về trước.

Giới phân tích cho hay thoả thuận là bước đi đầu tiên và mang tính tượng trưng nhằm tiến tới việc thiết lập một mối quan hệ lâu dài giữa 2 nước.

Hiệp ước chiến lược cũng nhằm khẳng định với người dân Afghanistan rằng họ sẽ không bị bỏ rơi khi NATO chấm dứt các chiến dịch tại đây trong 18 tháng nữa.

Đây là chuyến thăm thứ 3 của ông Obama tới Afghanistan kể từ khi nhậm chức.

An Bình
Theo AP, BBC