1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Núp bóng Tạp chí 18 + để kinh doanh tình dục

37 nhân viên của Flirt - tạp chí tai tiếng nhất Thủ đô nước Nga, gồm cả chủ sở hữu Dmitry Zyablitsev và vợ của ông ta - Tổng biên tập Stanislava Kazakova đã bị bắt. Tất cả những người này đều bị buộc tội tổ chức hoạt động mại dâm thu lợi lớn.

Hoạt động ngầm của Tạp chí Flirt

Sáng 8-7-2015, Cơ quan Điều tra Moskva và St. Petersburg của Nga phối hợp với lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã khám xét nhà in Tạp chí Flirt ở Vsevolozhsk thuộc tỉnh Leningrad và 9 cơ sở được gọi là “văn phòng điều phối” của tạp chí tai tiếng nhất ở Moskva này, bắt giữ 37 cán bộ, nhân viên, gồm cả chủ sở hữu Dmitry Zyablitsev và vợ của ông ta - Tổng biên tập Stanislava Kazakova.
 
Trong quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu được các sổ sách ghi chép lượng khách hàng, các địa điểm hoạt động của gái mại dâm, 2,5 triệu rúp và 10 nghìn USD.Vợ chồng D. Zyablitsev bị bắt tại nhà riêng trên phố Tverskaya - Yamskaya 2, Moskva vào lúc 5h sáng cùng ngày.
 
Chủ Tạp chí Flirt - D. Zyablitsev bị bắt giữ
Chủ Tạp chí Flirt - D. Zyablitsev bị bắt giữ

Theo thông báo của Bộ Nội vụ Nga, những người bị bắt đã tổ chức hoạt động mại dâm, quảng cáo các dịch vụ tình dục trên Tạp chí Flirt, trên trang web của tạp chí này. Theo tài liệu điều tra, nhân viên “văn phòng điều phối” tại Moskva có nhiệm vụ nhận yêu cầu về các dịch vụ tình dục từ các khách hàng - độc giả của Tạp chí Flirt, hướng dẫn họ tới những địa chỉ có gái mại dâm, đây là những cơ sở lưu trú đã đồng ý hợp tác với tạp chí này.

D. Zyablitsev nhận được 30% tiền ”hoa hồng” và số tiền này được nạp vào tài khoản của ông ta trên hệ thống thanh toán Qiwi. Hoạt động của Tạp chí Flirt bị giám sát chặt chẽ bắt đầu từ tháng 12-2014, sau vụ 3 người mẫu ảnh bị bắt giữ. Nhiệm vụ chính của những người mẫu này là tuyển chọn sinh viên các trường đại học làm gái mại dâm.

Trong khi đó, đại diện của Cơ quan Giám sát Thông tin và Truyền thông Nga (Roskomnadzor) Vadim Ampelonsky khẳng định rằng Tạp chí Flirt và các phụ bản của nó đã vi phạm pháp luật và Roskomnadzor đã đề nghị tòa án thu hồi giấy phép đăng ký của các ấn phẩm này.

Cuộc sống xa hoa của vợ chồng chủ chứa

Khi khám xét căn hộ của vợ chồng D. Zyablitsev, các điều tra viên thực sự ngạc nhiên trước cuộc sống xa hoa của vợ chồng chủ chứa này. Trước đó, S. Kazakova thường xuyên quảng cáo cuộc sống giàu sang của gia đình mình trên trang mạng xã hội Vkontakt. Đó là các cuộc họp mặt, các chuyến du lịch tại các khu nghỉ mát cao cấp ở nước ngoài. Trong các bạn bè của vợ chồng họ có cả những quan chức cấp cao và các doanh nhân có tiếng.

Theo các tài liệu điều tra, D. Zyablitsev đã có tiền án về tội tổ chức hoạt động mại dâm nên rất thận trọng trong mọi hoạt động, Zyablitsev đã thuê nhiều căn hộ khác nhau tại Moskva để ở nhằm gây khó khăn cho công tác trinh sát của lực lượng cảnh sát hình sự. Zyablitsev sinh ra và lớn lên tại thị trấn nhỏ Severouralsk và chỉ mới đến thủ đô được vài năm cùng với cô em gái Nastia. Nastia cũng từng là biên tập viên của Tạp chí Flirt.

Tạp chí Flirt được phát hành thông qua Công ty quảng cáo Lira do D. Zyablitsev là chủ sở hữu và giám đốc điều hành. Vào tháng 8-2013, Tòa án Volokolamsk của Matxcơva đã ra phán quyết khẳng định rằng Tạp chí Flirt được đăng ký dưới dạng ấn phẩm thông tin quảng cáo là trái pháp luật. Theo kết luận của tòa án, tạp chí này khai thác các ham muốn về quan hệ giới tính, do đó nó cần phải được đăng ký là ấn phẩm khiêu dâm.

Để lẩn tránh phán quyết này của tòa án, D. Zyablitsev đã cho ra  đời nhiều phụ bản của Flirt với các tên gọi khác nhau, và mục đích thì chỉ có một: Quảng cáo dịch vụ tình dục. Tuy không mô tả các cô gái tham gia quảng cáo làm những gì, nhưng trong nhiều năm, những cuốn tạp chí với các cô gái bán khỏa thân cùng số điện thoại của họ tiếp tục được phát miễn phí tại những nơi công cộng ở Moskva. Tuy nhiên, để tỏ thái độ tôn trọng đối với phán quyết của tòa án, Tạp chí Flirt đã có dán nhãn 18+ và không đăng ảnh các cô gái khoả thân trên trang bìa. Tuy nhiên gần đây, Flirt vẫn tiếp tục quảng cáo các gái mại dâm.

Tạp chí Flirt có bộ phận quảng cáo riêng và số lượng in được công bố là 500.000 cuốn. Theo tài liệu điều tra, mỗi số tạp chí đã mang về cho chủ sở hữu khoảng 5 triệu rúp và mỗi tháng ít nhất có 6 số.
 
Hồi kết của những cuốn Tạp chí Flirt đã đến, giờ đây chúng sẽ không còn được gài dưới cần gạt nước của các xe ô tô đậu trên phố hay ở gần các ga tàu điện ngầm. Dmitry Zyablitsev và Stanislava Kazakova bị khởi tố về tội tổ chức hoạt động mại dâm theo Điều 241 - Bộ luật Hình sự Nga và mức hình phạt cao nhất của tội này lên đến 10 năm tù.
 
Theo Hoàng Tuất/Gazeta
An ninh Thủ đô
Chủ Tạp chí Flirt - D. Zyablitsev bị bắt giữ