1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Núi lửa phun trào tại Iceland, hàng trăm người sơ tán

(Dân trí) - Hàng trăm người đã được sơ tán khỏi nhà khi một núi lửa ở miền nam Iceland bắt đầu phun trào.

 
Núi lửa phun trào tại Iceland, hàng trăm người sơ tán - 1

Núi lửa gần sông băng Eyjafjallajokull phun trào vào sáng sớm ngày thứ 7.

Núi lửa gần sông băng Eyjafjallajokull - sông băng lớn thứ 5 tại Iceland - bắt đầu phun trào lúc 11h30 đêm ngày 20/3.

Mặc dù hiện không có ai bị nguy hiểm tức thì nhưng lo sợ tình trạng ngập lụt có thể xảy do sông băng tan chảy, các nhà chức trách đã sơ tán khoảng 400 người tại khu vực, cách thủ đô Reykjavik khoảng 160km về phía đông nam. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại các cộng đồng dân cư sống gần sông băng.

“Hiện tại chúng tôi chưa biết phạm vi đầy đủ của vụ phun trào nhưng một nhóm chuyên gia đang bay tới đó để đánh giá tình hình”, Vidir Reynisson, quản lý hành chính của Ban bảo vệ dân sự Iceland, cho hay.

3 chuyến bay của hãng hàng không Icelandair cất cánh từ Mỹ - từ Seattle (bang Washington); Orlando (bang Florida) và Boston (bang Massachussetts) - tới Reykjavik đã được yêu cầu quay trở lại Boston. Tất cả các chuyến bay nội địa cũng bị hủy cho tới khi có thông báo tiếp theo, đài phát thanh RUV của Iceland đưa tin.

Là một hòn đảo trẻ, lại nằm trên vành đai núi lửa Đại Tây Dương, Iceland là một trong những nơi có hoạt động địa chất mạnh mẽ nhất thế giới với rất nhiều núi lửa và các suối nước nóng.

Lần cuối cùng núi lửa gần sông băng Eyjafjallajokull phun trào là vào năm 1821.

An Bình
Theo AP