1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nữ Tổng thống mê bóng đá “tiếp lửa” cho đội tuyển Croatia

(Dân trí) - Không chỉ là chính trị gia tài giỏi lãnh đạo một đất nước, Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic còn là người hâm mộ cuồng nhiệt trái bóng tròn và sự có mặt của bà trong trận chung kết World Cup đã chứng minh điều đó.

Tổng thống Croatia cổ vũ các cầu thủ từ trên máy bay

Tổng thống Grabar-Kitarovic bắt tay Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev trong trận tứ kết Nga - Croatia tại Sochi (Ảnh: AFP)
Tổng thống Grabar-Kitarovic bắt tay Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev trong trận tứ kết Nga - Croatia tại Sochi (Ảnh: AFP)

Bà Kolinda Grabar-Kitarovic sinh ngày 29/4/1968 tại Rijeka, Croatia. Bà từng đăng ký tham gia một chương trình trao đổi học sinh và dành một năm theo học tại trường Trung học Los Alamos ở New Mexico, Mỹ.

Bà Grabar-Kitarovic theo học nhiều trường đại học tại châu Âu, Mỹ và từng giành học bổng Fulbright danh giá về quan hệ quốc tế và chính sách an ninh tại Đại học George Washington, Mỹ. Bà từng tham gia các khóa học tại Đại học Havard, Mỹ và Học viện Ngoại giao Vienna, Áo. Bà là học giả và có bằng thạc sĩ về quan hệ quốc tế tại Đại học Zagreb.

Là người có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành ngoại giao và quan hệ quốc tế, bà Grabar-Kitarovic có thể nói thành thạo tiếng Croatia, Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ngoài ra, bà cũng có thể hiểu được tiếng Đức, Pháp và Italy.

Bà Grabar-Kitarovic tặng áo tượng trưng cho trang phục thi đấu của đội Croatia khi gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thượng đỉnh NATO ở Bỉ (Ảnh: AFP)
Bà Grabar-Kitarovic tặng áo tượng trưng cho trang phục thi đấu của đội Croatia khi gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thượng đỉnh NATO ở Bỉ (Ảnh: AFP)

Sau khi kết thúc sự nghiệp học tập tại Washington DC, Mỹ, bà Grabar-Kitarovic quay trở về Croatia và tham gia vào Quốc hội. Bà nắm giữ nhiều chức vụ kể từ khi gia nhập đảng Liên minh Dân chủ Croatia (HDZ) vào năm 1993, khởi đầu là vị trí cố vấn tại Bộ Ngoại giao Croatia.

Trước khi trở thành tổng thống thứ 4 của Croatia vào tháng 2/2015, bà Grabar-Kitarovic từng là Đại sứ Croatia tại Mỹ và là Trợ lý Tổng thư ký NATO từ năm 2011-2014. Bà cũng là nữ tổng thống đầu tiên của Croatia - quốc gia với hơn 4 triệu dân.

Bà Grabar-Kitarovic đã kết hôn với ông Jakov Kitarovic năm 1996 và cặp đôi đã có hai người con. Con gái lớn của bà là Katarina, 17 tuổi, còn con trai Luka 15 tuổi. Katarina hiện là vận động viên trượt băng nghệ thuật tại Croatia.

Tổng thống Croatia đứng cạnh chồng khi theo dõi trận chung kết Croatia - Pháp tại Nga (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Croatia đứng cạnh chồng khi theo dõi trận chung kết Croatia - Pháp tại Nga (Ảnh: Reuters)

Hình ảnh bà Grabar-Kitarovic trên khán đài tại sân vận động ở Nga để cổ vũ cho đội tuyển Croatia tại các trận đấu ở vòng chung kết World Cup năm nay đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Sự xuất hiện của nữ tổng thống cũng “tiếp lửa” cho tinh thần thi đấu của các cầu thủ Croatia.

Trong bộ trang phục mang màu cờ sắc áo của Croatia, Tổng thống Grabar-Kitarovic cho thấy hình ảnh của một người hâm mộ cuồng nhiệt bóng đá. Theo NDTV, bà Grabar-Kitarovic đã trở thành nguồn cảm hứng cho các cầu thủ và giành được tình cảm của nhiều người hâm mộ bóng đá Croatia.

Grabar-Kitarovic đi cùng máy bay với các cổ động viên Croatia tới Nga cổ vũ cho đội nhà (Ảnh: Facebook)
Grabar-Kitarovic đi cùng máy bay với các cổ động viên Croatia tới Nga cổ vũ cho đội nhà (Ảnh: Facebook)

Nữ tổng thống 50 tuổi sẵn sàng bay hạng phổ thông cùng các cổ động viên Croatia để tới Nga cổ vũ cho đội nhà. Bà cũng được nhìn thấy nhảy tưng bừng cùng các cầu thủ sau khi Croatia đánh bại Nga tại trận tứ kết World Cup.

Trước trận bán kết, Tổng thống Grabar-Kitarovic đã gửi những lời động viên tới các cầu thủ trên trang Facebook cá nhân và dành những lời khen ngợi cho sự cố gắng của họ sau mỗi trận đấu. Bà Grabar-Kitarovic đã đích thân vào phòng thay đồ, chúc mừng và ôm các cầu thủ Croatia sau chiến thắng của họ.

Tổng thống Grabar-Kitarovic ôm chúc mừng người đồng cấp Pháp Macron khi trao giải trận chung kết World Cup (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Grabar-Kitarovic ôm chúc mừng người đồng cấp Pháp Macron khi trao giải trận chung kết World Cup (Ảnh: Reuters)

Để cổ vũ cho đội nhà, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Brussels, Bỉ tuần trước, Tổng thống Grabar-Kitarovic đã đeo một chiếc khăn ca-rô màu đỏ trắng, tượng trưng cho trang phục thi đấu của đội tuyển Croatia. Nữ tổng thống cũng tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Theresa May hai chiếc áo thi đấu của đội tuyển Croatia với tên của các nhà lãnh đạo trên áo.

Bà Grabar-Kitarovic gạt nước mắt của cầu thủ mang áo số 10 Modric (Ảnh: Reuters)
Bà Grabar-Kitarovic gạt nước mắt của cầu thủ mang áo số 10 Modric (Ảnh: Reuters)

Tại trận chung kết vào tối qua giữa đội tuyển Croatia và Pháp, bà Grabar-Kitarovic tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng khi mặc áo thi đấu của đội tuyển Croatia, xuất hiện tại sân vận động bên cạnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Tinh thần thể thao cao thượng của bà Grabar-Kitarovic thể hiện ở khoảnh khắc bà vui vẻ nắm tay và ôm Tổng thống Macron dù đội nhà vừa thua trước đội tuyển Pháp. Bà không ngần ngại đội mưa ôm tất cả các cầu thủ Croatia để động viên họ và lấy tay gạt nước mắt của cầu thủ Luka Modric sau thất bại của đội tuyển Croatia.

Tổng thống Croatia tặng áo thi đấu cho ông Putin

Thành Đạt

Tổng hợp