1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nữ dọn phòng tố cáo cựu giám đốc IMF có thể bị buộc tội

(Dân trí) - Nữ nhân viên dọn phòng khách sạn sang trọng tại New York, người từng tố cáo cựu giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn tấn công tình dục cô, có thể đối mặt với tội khai man hoặc bị trục xuất khỏi Mỹ vì cáo buộc nói dối.

 
Nữ dọn phòng tố cáo cựu giám đốc IMF có thể bị buộc tội - 1
Ông Dominique Strauss-Kahn và bà vợ Anne Sinclair.

Người phụ nữ 32 tuổi đang bị theo dõi sát sao sau khi các công tố viên New York nói trước một tòa án hôm thứ 6 tuần trước rằng họ đã phát hiện những lỗ hổng trong câu chuyện của cô, điều có thể làm tổn hại nghiêm trọng tới độ tin cậy của cô này với tư cách là một nhân chứng.

Báo chí New York đưa tin rằng cô này đã “cung cấp” sex cho các khách nghỉ tại khách sạn để lấy tiền và rằng ông Strauss-Kahn có thể đã hiểu lầm trường hợp này hôm 14/5, ngày ông bị tố cáo tấn công tình dục.

Ông Strauss-Kahn bị buộc tội âm mưu hãm hiếp người dọn phòng sau khi cô tới buồng ông tại khách sạn Sofitel ở khu Manhattan để dọn dẹp.

Nhưng vụ việc chống lại ông đang có nguy cơ sụp đổ. Các nguồn tin khẳng định rằng ngay sau khi xảy ra vụ việc tại phòng khách sạn, cô dọn phòng người Guinea đã bị ghi âm bí mật khi đang nói chuyện với một kẻ buôn bán ma tuý tại bang Arizona. “Đừng lo, người đàn ông này có rất nhiều tiền. Tôi biết phải làm gì”.

Nhưng cô dọn phòng lại nói với các nhân viên điều tra và rằng sau đó “cô đã chạy tới một khu vực ở sảnh chính và đợi ở đó cho tới khi cô nhìn thấy ông Strauss-Kahn rời khỏi căn phòng 2806”. Các tờ báo Pháp ngày 3/7 đưa tin rằng cô dọn phòng từng kết hôn với một kẻ buôn bán ma tuý, một người đàn ông Gambia, hồi năm ngoái.

Tuy nhiên, sau đó cô này lại nói rằng lời khai trên là không đúng, rằng cô đã sang một phòng khác để dọn dẹp và trở lại dọn phòng của ông Strauss-Kahn trước khi thông báo vụ việc với người giám sát.

Trong một lá thư gửi tới toà án, ông Cyrus Vance jr, công tố viên quận Manhattan, cho hay nữ nhân viên dọn phòng đã thừa nhận trong các cuộc phỏng vấn rằng những thông tin mà cô cung cấp trong lá đơn xin di trú tại Mỹ - trong đó có việc công từng bị hãm hiếp - là sai sự thật.

Giáo sư Kevin Johnson, Hiệu trường trường luật của Đại học California và là một chuyên gia về luật nhập cư, cho hay: “Bộ an ninh nội địa Mỹ có thể mở lại vụ việc xin di trú của cô này trên cơ sở cô này đã nói dối trong đơn di trú tại Mỹ và cuối cùng là cô có thể bị trục xuất khỏi nước Mỹ”.

Giáo sư Evelyn Cruz, giám đốc trung tâm chính sách và luật nhập cư tại Đại học bang Arizona, cho biết sẽ dễ dàng hơn nhiều cho giới chức Mỹ khi thách thức khả năng ở lại Mỹ của nữ nhân viên dọn phòng vì cô này chỉ có visa lao động chứ không phải là công dân Mỹ.

Các chính trị Xã hội tại Pháp cho rằng vụ việc tại khách sạn Sofitel là do các mật vụ Pháp dàn dựng để tạo xì-căng-đan trước cuộc bầu cử tổng thống năm tới. Một cuộc thăm dò dư luận công bố hôm qua cho thấy gần một nửa cử tri Pháp vẫn ủng hộ sự trở lại của Strauss-Kahn trong cuộc bầu cử.

Ông Strauss-Kahn đã được dỡ bỏ lệnh quản thúc 24/24 và được trả tiền 6 triệu USD tiền bảo lãnh sau khi phát hiện thấy các cáo giác của nguyên đơn là nữ nhân viên làm phòng của khách sạn Sofitel thiếu độ tin cậy.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ vẫn giữ lại hộ chiếu của ông Strauss-Kahn nên ông chưa thể về Pháp. Phiên toà xét xử ông Strauss-Kahn sắp tới sẽ diễn ra vào ngày 18/7.

An Bình
Tổng hợp