1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nỗi khổ “khó nói” của các phi hành gia trên trạm vũ trụ

(Dân trí) - Chiếc toilet duy nhất trên trạm vũ trụ quốc tế (ISS) đã bị hỏng, khiến các thành viên trên tàu vũ trụ này không có nơi nào để "gải quyết nhu cầu".

Theo Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), tuần trước khi một trong số các nhà du hành đang sử dụng toilet do Nga sản xuất thì quạt của toilet ngừng hoạt động. Cũng kể từ khi đó, một bộ phận xử lý chất thải của toilet cũng gặp trục trặc.

 

Các chuyên gia không phát hiện ra nguyên nhân sự cố trong khi các nhà du hành không thể sửa chữa.

 

Sau đó, các nhà du hành đã phải sử dụng một toilet của tàu Soyuz, nhưng nhà vệ sinh này có sức chứa hạn chế. Hiện tại, họ đang sử dụng một hệ thống thu gom chất thải tạm thời được nối với toilet bị hỏng.

 

Vì vậy, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) sẽ chuyển một toilet thay thế cho nhà vệ sinh đã hỏng khi tàu con thoi Discovery sẽ tới đây vào tuần tới. Discovery đã chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi trái đất vào thứ 7 và dự kiến sẽ gặp ISS vào thứ 2 tuần tới.

 

Allard Beutel, một phát ngôn viên của NASA, nói: “Cũng giống như bất kỳ gia đình nào, một nhà vệ sinh hoạt động bình thường là điều rất quan trọng”.

 

Theo phát ngôn viên Trung tâm vũ trụ Johnson ở Houston, ông Nicole Clouutier, toilet 7 năm tuổi trên ISS cũng đã từng một lần bị hỏng nhưng chỉ trong một thời gian ngắn.

 

VTH

Theo Telegraph