1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Nối gót” 22 quốc gia, NATO trục xuất 7 nhà ngoại giao Nga

(Dân trí) - Tổng thư ký NATO ngày 27/3 tuyên bố trục xuất 7 nhà ngoại giao Nga khỏi phái đoàn của nước này ở liên minh để đáp trả vụ cựu điệp viên Sergei Skripal nghi bị đầu độc ở Anh.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: Sputnik)
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: Sputnik)

Theo Reuters, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 27/3 đã công bố quyết định trục xuất 7 nhà ngoại giao Nga khỏi phái đoàn của nước này ở liên minh. Ngoài ra, NATO cũng tuyên bố giảm quy mô nhân sự của phái đoàn Nga tại NATO từ 30 xuống còn 20 người và từ chối đề nghị xin cấp phép của 3 nhân viên Nga.

“Điều này phát đi một thông điệp rất rõ ràng tới Nga rằng họ phải trả giá”, ông Stoltenberg cho biết.

Tuy nhiên theo Tổng thư ký NATO khẳng định liên minh quân sự này vẫn duy trì các cuộc đối thoại thường kỳ với Nga thông qua Hội đồng Nga - NATO - một diễn đàn đặc biệt quy tụ các đặc phái viên NATO và các đại sứ của Nga tại NATO.

Tuyên bố trục xuất của NATO được đưa ra sau khi 22 quốc gia, trong đó có Mỹ, Canada, Ukraine, Na Uy, Albania, Australia và 16 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) công bố quyết định trục xuất hơn 130 nhà ngoại giao Nga hôm 26/3. Mỹ và các nước châu Âu ủng hộ quan điểm của Anh và tuyên bố sẵn sàng áp lệnh trừng phạt để gây sức ép với Nga.

Quyết định trục xuất của Mỹ và các quốc gia châu Âu được đưa ra không lâu sau khi Anh trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga để đáp trả vụ cựu đại tá tình báo Nga Sergei Skripal và con gái nghi bị đầu độc tại thành phố Salisbury, Anh hôm 4/3 bằng chất độc thần kinh.

Anh nghi ngờ Nga hạ độc cha con ông Skripal trong khi Moscow bác bỏ mọi cáo buộc nhằm vào mình. Chính quyền Tổng thống Vladimir Putin đề nghị Anh cung cấp mẫu chất độc nghi được sử đụng để tấn công cựu điệp viên Nga, song London từ chối hợp tác.

Thành Đạt

Tổng hợp