1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nobel Hòa bình 2011 vinh danh 3 phụ nữ

(Dân trí) - Giải Nobel Hòa bình 2011, một trong những giải thu hút được sự quan tâm lớn của thế giới trong mùa giải Nobel hàng năm, đã được trao cho 3 người phụ nữ. Đó là Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee - cũng là người Liberria và Tawakkul Karman của Yemen.

 
Nobel Hòa bình 2011 vinh danh 3 phụ nữ - 1
3 người phụ nữ đã dẫn dắt cuộc chiến phi bạo lực vì quyền tham gia chính trường của phụ nữ.

 

Họ được trao giải vì “cuộc đấu tranh phi bạo lực cho sự an toàn của phụ nữ và vì quyền của phụ nữ để được tham gia đầy đủ vào công cuộc kiến tạo hòa bình”.

 

Bà Johnson Sirleaf là nguyên thủ quốc gia được bầu đầu tiên của châu Phi. Trong khi đó bà Gbowee là một nhà hoạt động, còn Karrman là nhân vật nổi bật trong phong trào đấu tranh dân chủ của Yemen.

 

Khi công bố giải thưởng ở Oslo ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Nobel Thorbjoern Jagland cho hay: “Chúng ta không thể đạt được nền dân chủ và hòa bình trên thế giới nếu phụ nữ không có được cùng cơ hội như đàn ông nhằm thúc đẩy sự phát triển ở tất cả mọi lĩnh vực của xã hội”.
 

“Ủy ban Nobel Na Uy hi vọng rằng giải thưởng…sẽ giúp chấm dứt sự áp bức đối với phụ nữ - tình trạng vẫn còn diễn ra ở nhiều nước và công nhận tiềm năng mang lại hòa bình và dân chủ lớn lao của phụ nữ”.

 

Karman được công nhận vì đóng vai trò dẫn đầu trong cuộc đấu tranh cho quyền của phụ nữ ở Yemen trong khi diễn ra cuộc biểu tình mùa xuân Ả rập “trong điều kiện khó khăn nhất”.

 

Karman cho hay sẽ trao tặng giải thưởng cho “thanh niên của cuộc cách mạng tại Yemen và người Yemen”.

 

Còn Sirleaf, 72 tuổi, đắc cử tổng thống vào năm 2005, sau khi kết thúc cuộc nội chiến kéo dài 14 năm ở Liberia. Trước đây bà cho biết sẽ chỉ chạy đua tranh cử một nhiệm kỳ, song hiện đang tái ứng cử cho cuộc bầu cử vào tuần tới.

 

Trong khi đó, Gbowee là nhà phê phán mạnh mẽ bạo lực trong cuộc nội chiến ở Liberia, vận động phụ nữ ở khắp các tôn giáo, sắc tộc tham gia hoạt động vì hòa bình, trong đó có cuộc “đình công sex” và khuyến khích họ tham gia bầu cử. “Gbowee đã nỗ lực củng cố sức ảnh hưởng của phụ nữ ở Tây Phi trong và sau cuộc nội chiến”, Ủy ban Nobel nhận định.

 

Ba người phụ nữ được vinh danh trên sẽ chia nhau món tiền thưởng trị giá 1,5 triệu USD.

 

Phan Anh

Theo BBC

Dòng sự kiện: Mùa Nobel 2011