1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nổ súng gần biên giới hai miền Triều Tiên

(Dân trí) - Hải quân Hàn Quốc hôm nay đã bắn 3 phát súng về phía Triều Tiên sau khi đạn pháo của miền bắc rơi gần biên giới biển căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên ở Hoàng Hải.

 
Nổ súng gần biên giới hai miền Triều Tiên - 1

Đường màu đỏ là biên giới biển giữa hai miền Triều Tiên ở Hoàng Hải.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok cho biết, Triều Tiên đã nã 3 quả đạn pháo gần Đường giới hạn phía bắc (Northern Limit Line - NLL) - biên giới biển giữa hai miền Triều Tiên - ở Hoàng Hải, khiến Hàn Quốc phải nổ súng đáp trả.

Theo Bộ tham mưu liên quân Hàn Quốc (JCS), Hải quân Hàn Quốc đã nghe thấy Triều Tiên nã 3 quả đạn pháo về phía NLL vào khoảng 1 giờ chiều giờ địa phương. Sau đó, Hàn Quốc đáp trả với 3 phát súng cảnh súng cảnh cáo lúc khoảng 2 giờ.

Một nguồn tin khác cho hay đạn pháo của Triều Tiên đã rơi gần đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc.

Không có thông báo về thương vong.
 
Hồi tháng 11 năm ngoái, Triều Tiên đã nã pháo vào đảo Yeonpyeong, làm chết 4 người. Đó cũng là một trong những vụ xô xát nghiêm trọng nhất giữa 2 miền Triều Tiên kể từ Chiến tranh Triều Tiên 1950-53.
 
Triều Tiên khi đó nói rằng nước này nã pháo để đáp trả các cuộc tập trận quân sự của Hàn Quốc được tổ chức gần hòn đảo.
 
Vụ việc năm ngoái đã gây phẫn nộ tại Hàn Quốc, khiến Seoul quyết định tăng cường quân trên đảo Yeonpyeong. Hàn Quốc cũng tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu xảy ra các vụ việc tương tự trong tương lai.
 
Hãng tin AP dẫn lời một quan chức quốc phòng Hàn Quốc giấu tên cho hay vụ bắn pháo hôm nay diễn ra bất ngờ, vì hai bên không tiến hành cuộc diễn tập quân sự nào. Quân đội Hàn Quốc chưa xác định được động cơ của vụ não pháo của Bình Nhưỡng.
 
Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đã rơi vào tình trạng căng thẳng kể từ sau vụ đắm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc hồi tháng 3/2010, làm 46 thủy thủ thiệt mạng. Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng là thủ phạm nhưng Bình Nhưỡng kịch liệt bác bỏ.
 
Về mặt kỹ thuật, hai miền Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh vì chiến sự 1950-53 kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn chứ không phải một hiệp định hòa bình
 
An Bình
Theo AP