1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nợ công Mỹ lần đầu vượt ngưỡng 20.000 tỷ USD

(Dân trí) - Tính đến ngày 8/9, nợ công của Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 20.000 tỷ USD sau quyết định tăng trần nợ của Tổng thống Donald Trump.

Đồng hồ đo nợ công của Mỹ tại Exeter, New Hampshire (Ảnh: AFP)
Đồng hồ đo nợ công của Mỹ tại Exeter, New Hampshire (Ảnh: AFP)

Theo thông báo của Bộ Tài chính Mỹ ngày 8/9, nợ công của nước này đã tăng từ 19,8 nghìn tỷ USD lên mức 20,1 nghìn tỷ USD, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử nợ công Mỹ vượt qua mốc 20 nghìn tỷ. Chính phủ Mỹ đã giữ con số này dưới mốc 20 nghìn tỷ USD trong 3 tháng là do quốc hội Mỹ không thông qua việc tăng trần nợ, buộc Bộ Tài chính Mỹ phải đi vay ở các thị trường mở.

Từ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh tăng trần nợ hôm 8/9, bộ tài chính mới có thể bắt đầu thực hiện các khoản vay thông thường góp phần làm mức nợ công đã tăng thêm hơn 300 tỷ USD.

Ông Michael A. Peterson, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Quỹ Peter G. Peterson cho biết đây là dấu hiệu cho thấy tình hình tài chính của Mỹ không tốt. Ông dự đoán trong vòng 10 năm tới, chính phủ Mỹ sẽ phải trả khoản tiền lãi lên tới 6.000 tỷ USD, khoản tiền mà ông gọi là “khoản đầu tư cho quá khứ thay vì tương lai”.

Ngày 6/9, Tổng thống Donald Trump đã có quyết định gây “sốc” cho các nghị sĩ đảng Cộng hòa khi bắt tay với đảng Dân chủ thương lượng để tăng trần nợ công thêm 3 tháng đến tháng 12/2017, thay vì mức 18 tháng mà đảng Cộng hòa đề xuất. Mục tiêu của lần tăng mức trần nợ này nhằm giúp chính phủ có thêm ngân sách khắc phục thiệt hại sau các trận siêu bão.

Đức Hoàng

Theo The Hill