1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhường Thổ-FSA "khúc xương" al-Bab, Syria đại thắng IS ở Kuweires

Ngày 13/2, Quân đội Syria tiếp tục lùi về hướng nam, tiến sang khu vực đông Aleppo, liên tiếp giải phóng các làng ở ngoại vi căn cứ không quân Kuweires.

Quân đội Syria chuyển hướng xuống Kuweires và Deir Hafer

Ngày 13/2, một bộ phận lớn quân đội Arab Syria đã lùi xuống phía Nam của thị trấn Tadef (nằm ở cửa ngõ phía nam al-Bab), để có thể tấn công đến thành trì của IS ở Aleppo là Deir Hafer, nơi được coi là cửa ngõ chiến lược tới sân bay quân sự Tabaqa ở phía tây Raqqa.

Sau khi dừng bước tại cửa ngõ phía nam al-Bab, các tay súng Quân đội Syria Ả rập tiếp tục các hoạt động quân sự của họ về phía đông bắc của sân bay quân sự Kuweires ngày 13/2, giải phóng thêm hai làng từ các lực lượng Hồi giáo Nhà nước (IS) ở vùng nông thôn phía đông của Aleppo.

Theo phóng viên của Al-Masdar là Yusha Yuseef, quân đội Arab Syria giải phóng các làng Abu Jabbar và Al-Magharah, ở phía đông nam al-Bab, trên vùng cao nguyên phía đông Aleppo, sau một cuộc chiến ngắn với các lực lượng Nhà nước Hồi giáo sáng 13/2.

Các cuộc tấn công của quân đội Syria và Lực lượng Phòng vệ Quốc gia (NDF) đã được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các cuộc không kích của máy bay chiến đấu Nga và đòn tấn công hỏa lực sấm sét của các đơn vị pháo binh quân đội Syria.

Theo các nguồn tin địa phương, tổng cộng hơn 100 đợt tấn công hỏa lực đã giáng xuống các mục tiêu IS tại các khu vực phía bắc và phía đông của Kuweires từ hôm 12/2, giúp quân đội Syria dễ dàng đè bẹp quân đồn trú của IS, nhanh chóng đánh chiếm 2 làng này.

Các làng mới được quân đội Syria giải phóng hôm 13/2 đều nằm dọc theo tuyến đường cung cấp chính của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo từ tỉnh Raqqa đến thị trấn al-Bab của Aleppo - con đường mà quân chính phủ đang mong muốn kiểm soát.

Thổ Nhĩ Kỳ và FSA không thể chọc thủng tuyến phòng thủ của IS ở thị trấn al-Bab
Thổ Nhĩ Kỳ và FSA không thể chọc thủng tuyến phòng thủ của IS ở thị trấn al-Bab

Với áp lực gia tăng của các lực lượng Syria ở phía đông Aleppo, khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã tái triển khai nhiều đơn vị từ ngoại vi Kuweires và thành phố Deir Hafer tới al-Bab để ngăn chặn các cuộc tấn công của quân đội Ả Rập Syria và lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ

Được dẫn dắt bởi các lực lượng đặc nhiệm Tigers, quân đội Ả Rập Syria đã giải phóng 5 thôn ở đông Aleppo trong 24 giờ qua, buộc các chiến binh Hồi giáo Nhà nước phải từ bỏ một số cứ điểm ở phía Đông Bắc của sân bay quân sự Kuweires.

Với những chiến thắng này, các chiến binh của Quân đội Arab Syria (SAA) đã đẩy các tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo về phía đông, đến thành trì cuối cùng của chúng trong tỉnh là Deir Hafer và tiến hành mở rộng phạm vi kiểm soát hết phần đông của Aleppo.

Khu vực này được giải phóng còn có ý nghĩa khác rất quan trọng vì nó ngăn chặn đà tiến sâu xuống lãnh thổ Syria của các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân FSA, sau khi họ đánh chiếm được al-Bab. Đây là điều mà tư lệnh tối cao quân đội Syria rất lo ngại.

Ở chiến trường al-Bab, lực lượng đặc nhiệm Tigers của quân đội Syria vẫn đang tấn công các vị trí của Nhà nước Hồi giáo tại thị trấn Tadef. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có tin tức báo cáo về thắng lợi của quân đội Syria tại thị trấn này, do đó, vòng vây al-Bab vẫn chưa được khép chặt.

Được "nhường" al-Bab, Thổ vẫn bất lực trước IS?

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan tuyên bố hôm 12/2 rằng, sự can thiệp quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria, trong chiến dịch Lá chắn Euphrates (Operation Euphrates Shield), sẽ được tiếp tục cho đến khi lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ giải phóng thủ phủ tự xưng của IS ở Raqqa.

Erdogan cũng khẳng định rằng, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tham gia trực tiếp trong cuộc đụng độ với IS tại al-Bab cùng với cái gọi là Quân đội Syria Tự do (FSA) - một liên minh các nhóm chiến binh đối lập Syria được chính quyền Ankara hậu thuẫn, hoạt động ở khu vực phía bắc Syria.

Ở khu vực al-Bab, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và FSA đã chiếm giữ các lối vào phía bắc và phía đông bắc thành phố và đang tiếp tục phát triển tấn công cả về phía Tây, trong khi quân đội Syria đã tiến đến Tadif để khép chặt vòng vây ở phía Nam al-Bab.

Tuy nhiên, quân đội Syria sẽ không tiến vào al-Bab mà chỉ bao vây, ngăn chặn IS đào thoát xuống phía nam, do một thỏa thuận trước đó giữa Nga và Syria với Thổ Nhĩ Kỳ.

Hôm 11/2, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng, SAA đã phá vỡ thế trận phòng thủ của IS ở thị trấn Tadif, phía nam al-Bab, tiêu diệt hơn 650 tay súng IS, phá hủy hai xe tăng, bốn xe bọc thép, 18 xe địa hình được trang bị vũ khí hạng nặng, bảy súng cối và sáu xe chiến đấu bán tải của chúng.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ankara và Damascus đã đồng ý về một đường phân định ranh giới trong khu vực. Vì vậy, quân đội Syria sẽ không tiến vào al-Bab sau khi giải phóng Tadif . Tuy nhiên, lực lượng chính phủ vẫn cần phải trấn giữ ở đây để đảm bảo an toàn khu vực.

Quân đội Syria giành thắng lợi ở căn cứ không quân Kuweires
Quân đội Syria giành thắng lợi ở căn cứ không quân Kuweires

Tuy đã chiếm giữ nhiều khu vực xung quanh hai cánh phía tây và phía bắc của thị trấn và IS đã bị vây chặt, nhưng Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các tay súng “đối lập ôn hòa” FSA đã thất bại trong việc thực hiện bất kỳ một bước tiến lớn nào ở al-Bab.

Mặc dù chiếm được Shehabi và Al-Rai ngày 12/2, nhưng lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần thất bại trong việc chọc thủng tuyến phòng thủ của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tại 2 làng Qabasin và Bzaah, nằm ở sườn phía đông al-Bab.

Từ hôm 11/2, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và FSA đã cố gắng mở 3 cuộc tấn công trong 3 ngày vào khu vực này. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của họ đều thất bại, bởi các tay súng Nhà nước Hồi giáo đã chứng minh chúng thiện chiến hơn lực lượng Lá chắn Euphrates.

Theo phương tiện truyền thông chính thức của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã bị mất ít nhất 5 binh sĩ và 1 xe bọc bị phá hủy trong các cuộc tấn công ngày 12/2. Đợt tấn công thứ 3 ngày 13/2 chưa có kết quả cụ thể nhưng thế trận vẫn đang giằng dai.

Ngược lại, phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết rằng có tới 30 tay súng IS đã thiệt mạng và máy bay chiến đấu nước này đã phá hủy 51 công trình được sử dụng làm nơi ẩn náu của IS trong 24 giờ qua.

Tuy nhiên, việc liên quân Thổ-FSA vẫn chưa chọc thủng được tuyến phòng ngự của IS cho thấy, việc đánh chiếm al-Bab là điều không hề dễ dàng đối với họ. Trong những ngày tới, có thể Thổ Nhĩ Kỳ sẽ điều thêm quân và trang thiết bị hạng nặng đến với hy vọng giải quyết dứt điểm thị trấn này, để tiếp tục thế tiến công sang địa phận al-Raqqa.

Theo Toàn Thắng

Đất Việt